Chúng ta

Chủ tịch FPT làm Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Chính phủ

Thứ bảy, 7/10/2017 | 10:45 GMT+7

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sẽ tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia. CEO VinaCapital là Phó Trưởng ban và nhiều doanh nhân nổi bật là thành viên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký ban hành quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

truong-gia-binh-2450-1507345230.jpg

Anh Trương Gia Bình là tân Trưởng ban Nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Theo đó, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính - nắm chức Trưởng ban.

Đảm nhiệm vị trí Phó ban là ông Don Di Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vina Capital. Các thành viên gồm: Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch; ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; và ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận.

Theo Quyết định này, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sẽ hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Nhiệm vụ của Ban là chủ trì nghiên cứu và tư vấn việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

anhbinh-6918-1507536275.jpg

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là người khởi xướng và thành viên của nhiều hiệp hội về công nghệ thông tin và kinh tế.

Việc thành lập Ban nghiên cứu về phát triển kinh tế tư nhân là bước đi nhanh chóng sau sự kiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần 2 diễn ra ngày 31/7, thể hiện sự quyết liệt và tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo của Thủ tướng.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sinh năm 1956, tốt nghiệp khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov (MGU) năm 1979 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại trường này năm 1983. Năm 1991, anh Bình được Nhà nước phong tặng danh hiệu Phó Giáo sư. Đồng sáng lập FPT từ năm 1988, anh Bình giữ chức vụ cao nhất Tập đoàn qua hơn 29 năm.

>> 'FPT như hôm nay là do dám cạnh tranh với doanh nghiệp Ấn Độ, Trung Quốc'

Nguyên Văn

Ý kiến

()