Chúng ta

Buổi chào cờ tháng 12 đón nhiều tin vui

Thứ hai, 7/12/2015 | 11:42 GMT+7

Lễ chào cờ định kỳ cuối cùng trong năm của người FPT Tân Thuận (TP HCM) tràn ngập tin vui, từ kết quả kinh doanh, tân CTO, Trạng nguyên 9X đầu tiên cho đến việc FPT lọt các top trong nước và quốc tế.

Anh Nguyễn Phương Hoàng, PTGĐ Sendo, đại diện tập đoàn, thông tin về những hoạt động kinh doanh, công nghệ nổi bật của FPT trong tháng 11 vừa qua tại buổi chào cờ định kỳ sáng nay (ngày 7/12) tại tòa nhà FPT Tân Thuận.

Kết thúc 10 tháng, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 32.440 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 104% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.219 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.634 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

DSC-1217-JPG-5212-1449457528.jpg

Tháng 12 là kỳ trực của Sendo nên PTGĐ Nguyễn Phương Hoàng sẽ đại diện Ban lãnh đạo tập đoàn chia sẻ thông tin với CBNV.

"Một trong những ‘ghế nóng’ tại FPT là Giám đốc Công nghệ (CTO) đã có chủ nhân mới. Anh Lê Hồng Việt, sinh năm 1981, thay anh Nguyễn Lâm Phương làm CTO của tập đoàn. Anh Việt được biết đến như một trong những chuyên gia công nghệ tiêu biểu nhất của Việt Nam", anh Hoàng chia sẻ.

Là người mang về tấm huy chương Vàng Tin học quốc tế danh giá cho Việt Nam vào năm 1999, tân CTO của Tập đoàn FPT từng nhiều năm liền nhận danh hiệu Cá nhân xuất sắc FPT Software. Anh cũng là cán bộ quản lý xuất sắc FPT Software 2013. Anh Lê  Hồng Việt đã tham gia nhiều dự án lớn, mang lại tầm vóc cho công nghệ phần mềm FPT và Việt Nam. Tính đến nay, anh có hơn 10 năm gắn bó với FPT.

Tháng 11, FPT chào đón Trạng nguyên 9X. Với phong thái tự tin, đĩnh đạc, chàng trai sinh năm 1990 Chu Quang Huy gây ấn tượng mạnh cho Hội đồng Giám Khảo và giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Trạng FPT năm 2015. Huy đã chia sẻ khát vọng lớn nhất của đời mình, đó là "xây dựng được một điều gì đó để khi nghĩ tới nó, tên mình được nhắc đến".

"Huy không chỉ là Trạng nguyên đầu tiên của FPT Retail, mà còn là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của FPT trong 18 năm tổ chức thi. Hai danh hiệu còn lại của Tam khôi là Bảng nhãn Lê Trạch Dinh, FPT Software và Thám hoa Nguyễn Hữu Hoài Hưng, FPT Telecom", đại diện lãnh đạo FPT nhận định. Hiện, Huy là Phó Giám đốc Kinh doanh Thương mại điện tử (Ecom) của FPT Retail, sau 3 năm từ khi tham gia chương trình Sinh viên thực tập tài năng của FPT (khóa 2012).

Một trong những sự kiện lớn nhất của tập đoàn trong tháng là kỷ niệm FPT Japan 10 năm. FPT Japan chính thức ra mắt ngày 13/11/2005. Tính đến hết tháng 9, đơn vị có hơn 500 CBNV đang làm việc tại Nhật và 4.000 người ở Việt Nam làm các dự án cho thị trường Nhật. Với trên 200 khách hàng lớn, FPT Japan dự kiến đóng góp ít nhất 50% cho mục tiêu 1 tỷ USD của FPT Software vào năm 2020.

Trong lễ kỷ niệm, FPT Japan đã nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Những cố gắng và nỗ lực trong suốt một thập kỷ của FPT tại Nhật Bản đóng góp lớn cho ngành CNTT - TT, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác song phương Việt - Nhật. Trong chuyến dự lễ FPT Japan 10 năm, đoàn FPT đã tổ chức cho CBNV tham gia chuyến thiện nguyện thăm hai thành phố bị thiệt hại nhiều nhất trong thảm họa sóng thần là Soma và Fukushima.

DSC-1226-JPG-1840-1449457528.jpg

Buổi chào cờ đầu tháng 12 ghi nhận số lượng người tham gia khá đông. CBNV Ban dự án FPT Telecom xếp hàng dài đến tận cửa chính tòa nhà FPT Tân Thuận.

Cuối tháng 11, Nikkei, Tạp chí hàng đầu Nhật Bản, công bố danh sách 300 công ty hàng đầu châu Á (Asia 300), trong đó có sự góp mặt của 5 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Những thương hiệu của Việt Nam được vinh danh trong danh sách này gồm: FPT, Vietcombank, PVGas, Vinamilk và Vingroup.

Asia 300 là danh sách các công ty đáng chú ý tại khu vực châu Á, dựa trên giá trị vốn hoá và tiềm năng tăng trưởng. “Trung tâm của kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển về phía Đông (nguyên văn: The center of gravity of the global economy is shifting eastward). Không khó để hiểu vì sao nhiều học giả và chuyên gia phân tích đưa ra nhận định đây là 'Thế kỷ của châu Á - Asian Century'", ông Akio Fujii, Tổng Biên tập Tạp chí Nikkei Asian Review, mở đầu lời tựa cho danh sách Asia 300.

Mới nhất, ngày 1/12, Công ty Cổ phần báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015. Theo đó, ngoài việc lọt Top 30 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, FPT còn được Vietnam Report công bố là một trong ba doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước. "Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, FPT đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra và đạt được kết quả đáng ghi nhận", Vietnam Report đánh giá. "Năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn đạt 35.114 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2013, đạt 110% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của FPT ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013".

DSC-1235-JPG-4091-1449457528.jpg

Đại diện FUN thông báo các hoạt động lớn về Văn hóa - Đoàn thể của FPT HCM.

“Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là kết thúc năm. Chúc toàn thể anh chị em trong tập đoàn sức khỏe, nỗ lực chạy đua hết tốc lực, góp phần cùng toàn thể tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch 2015”, anh Hoàng kết thúc phần chia sẻ.

Sau phần thông tin của đại diện lãnh đạo FPT, anh Phan Phước Nhật thay mặt Ban Văn hóa - Đoàn thể (FUN) chia sẻ các sự kiện lớn của FPT HCM. Theo anh Nhật, giải bóng đá lớn nhất năm - FFA Cup - đang diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn nhưng gần như không có người FPT đến cổ vũ đồng nghiệp. “FUN đang chuẩn bị kế hoạch cho đêm hội đón năm mới thường niên của FPT Tân Thuận với tinh thần vui tươi và "quẩy" hết mình".

>> Chủ tịch FPT ‘hao’ 28 tỷ đồng một tuần

Nguyên Văn

Ý kiến

()