Chúng ta

‘BrSE là tấm vé để người học CNTT bước ra thế giới’

Thứ năm, 11/6/2015 | 15:59 GMT+7

“FPT Software sẽ trao cho các bạn giấy chứng nhận lưu trú tại Nhật Bản để hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư CNTT. Đây được xem như tấm vé cuối cùng để bước sang một hành trình mới, một cuộc chiến mới để hiện thực hóa mục tiêu”, GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương, nhấn mạnh.

Sau TP HCM và Hà Nội, Lễ ra quân 10.000 Kỹ sư cầu nối (BrSE) được diễn ra tại tòa nhà FPT Đà Nẵng với sự tham gia của lãnh đạo FPT Sofyware, Học viện Meros, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và phụ huynh của 45 học viên. Trong số đó, có 23 người sẽ sang Nhật vào tháng 7, số còn lại dự kiến đi tháng 10.

ANH-5-JPG-3730-1434010015.jpg

Anh Phương trao chứng nhận cho 23 học viên được phép lưu trú tại Nhật Bản.

“FPT Software sẽ trao cho các bạn giấy chứng nhận lưu trú tại Nhật Bản để hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư CNTT. Đây được xem như tấm vé cuối cùng để bước sang một hành trình mới, một cuộc chiến mới để hiện thực hóa mục tiêu”, GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương cho hay. 

Trong năm 2015, FPT Software sẽ đưa khoảng 500 học viên sang Nhật Bản đào tạo theo chương trình du học, theo ba thời điểm là tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Vừa qua, đơn vị đã khai giảng khóa đầu tiên của chương trình vào ngày 6/4 cho 43 học viên tại Tokyo, Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi ra quân 10.000 Kỹ sư cầu nối tại Đà Nẵng:

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()