Chúng ta

70.000 'vé thông hành' dịp Tết đến tay người dân

Thứ sáu, 20/10/2017 | 10:49 GMT+7

Số lượng vé tàu bán ra phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2018 tiếp tục tăng mạnh, ước tính đã có gần 100.000 vé tàu đã được đặt mua, trong đó lượng vé chờ thanh toán cũng đã giảm đáng kể.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách FPT (thuộc FPT IS), sau 4 ngày mở bán, tính đến cuối ngày 19/10, 70.000 vé tàu Tết đã được Đường sắt Việt Nam bán ra. Trong đó có 38.500 mua qua mạng, 23.579 vé mua tại ga và 7.824 vé tại các đại lý. Số lượng thanh toán theo hình thức trả sau là 27.267 vé, số vé tạm giữ chờ thanh toán là 31.359.

"Trong những ngày qua, hệ thống hoạt động ổn định, mạng thông suốt nên hầu như không có phát sinh lỗi. Bên cạnh đó, số lượng vé tạm giữ cũng đã giảm đáng kể khi hành khách đã làm các thủ tục thanh toán để lấy vé. So với ngày đầu mở bán, số vé tạm giữ chờ thanh toán đã giảm một nửa", anh Bùi Thanh Bình - GĐ Trung tâm Giải pháp dịch vụ vận tải hành khách FPT, cho biết.

Số lượng vé tàu bán ra phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2018 tiếp tục tăng mạnh, ước tính đã có gần 100.000 vé tàu đã được đặt mua

Số lượng vé tàu bán ra phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2018 tiếp tục tăng mạnh, gần 100.000 vé tàu đã được đặt mua.

Từ 8h ngày 15/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã mở bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 rộng rãi cho khách hàng qua website của ngành tại địa chỉ www.dsvn.vn, tại cửa bán vé của các ga đường sắt và những đại lý bán vé tàu hỏa. 

Kế hoạch chạy tàu dịp Tết được tính từ ngày 2/2 đến hết 4/3/2018. Trong thời gian này, Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 15 đôi tàu Thống Nhất (chặng dài) và 24 đôi tàu chặng ngắn. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ Tết, ĐSVN còn chạy thêm 9 đôi tàu trên các tuyến: Sài Gòn - Tam Kỳ, Sài Gòn Huế, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Diêu Trì và Sài Gòn - Nha Trang.

Số lượng vé năm nay phục vụ hành khách dịp Tết là 300.000 chỗ. Trong đó, trước Tết có 130.000 và sau Tết có 170.000 chỗ. So với năm trước, số lượng đã tăng khoảng 10.000 chỗ.

Số liệu thống kê từ năm 2015 đến năm 2017, trung bình tỷ lệ vé tàu mua trên website chiếm lần lượt qua các năm là 13%, 16% và 19% trong tổng số lượng vé bán ra. Như vậy có thể thấy người dân đặt mua vé tàu qua mạng đang có xu hướng tăng dần. Trong tương lai, mua vé tàu qua mạng được dự đoán sẽ trở thành một trong các kênh bán vé chủ lực của ngành đường sắt.

Hệ thống vé tàu điện tử là sản phẩm hợp tác với FPT theo hình thức thuê dịch vụ CNTT. Trong đó, FPT cung cấp dịch vụ CNTT hoàn chỉnh từ hệ thống phần mềm quản lý bán vé điện tử đến hạ tầng CNTT. Thay vì trả chi phí một lần, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ trích tỷ lệ phần trăm doanh thu bán vé qua hệ thống điện tử để trả dần cho nhà cung cấp (FPT).

Được khởi động từ tháng 7/2014, đến nay, hệ thống đã được áp dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ ngành đường sắt và người dân vì những tiện ích mang lại như tiết kiệm thời gian, giảm tải cho các nhà ga, đặc biệt là những dịp cao điểm như lễ, Tết Nguyên đán, hạn chế tối đa nạn "cò" vé... 

Cuối tháng 4/2016, hệ thống vé tàu điện tử do FPT IS xây dựng cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được bình chọn là một trong 10 sản phẩm tiêu biểu nhất ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Danh hiệu này nằm trong giải thưởng Sao Khuê 2016 do VINASA tổ chức.

Thiên Bình

Ý kiến

()