Chúng ta

0,25% nhân lực CNTT góp 8% GDP Ấn Độ

Thứ sáu, 3/7/2015 | 11:30 GMT+7

Ấn Độ có chiến lược rõ ràng là tập trung vào lĩnh vực phần mềm và dịch vụ CNTT. Đầu năm 2012, lần đầu tiên đánh dấu mốc doanh thu của ngành vượt 100 tỷ USD. Ấn Độ đã tập trung đào tạo 3,5 triệu nhân lực CNTT để làm ra 119 tỷ USD.

Tổng lực lượng lao động của Ấn Độ là 487 triệu người, lớn thứ hai sau Trung Quốc. Trong số này phần lớn hoạt động trong lĩnh vực không có tổ chức. Các số liệu cho thấy CNTT đóng vai trò rất quan trọng cho nền kinh tế của Ấn Độ. Số nhân lực CNTT của Ấn Độ chỉ chiếm 0,25% tổng dân số nhưng đã đóng góp hơn 8% GDP của quốc gia này.

Trong số các ngành thuộc khu vực tư nhân, CNTT Ấn Độ tiếp tục là một trong những lĩnh vực lớn nhất. Theo báo cáo điều tra kinh tế 2014-2015, CNTT tạo nên những đóng góp lớn nhất cho dịch vụ xuất khẩu của Ấn Độ và tiếp tục là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất cả nước, trực tiếp sử dụng gần 3,5 triệu người.

Dưới đây là 5 nhà tuyển dụng hàng đầu của ngành công nghệ cao Ấn Độ:

accenture-under-probe-in-china-5810-7736

1. Accenture Wipro

Accenture vừa vượt qua Tata Consultancy Services (TCS) ở số lượng nhân viên trong quý gần nhất. Theo Giám đốc Tài chính David Rowland, Accenture đã kết thúc quý với số lượng nhân viên toàn cầu khoảng 336.000 người.

Công ty cũng có kế hoạch thuê 95.000 lao động trong năm 2015. Accenture là một trong số những tập đoàn sử dụng lao công nghệ lớn nhất Ấn Độ.

TCS-Minneapolis-center-L-9150-1435891280

2. TCS

TCS cũng là hãng nằm trong nhóm sử dụng nhiều nhân công nhất thế giới trong lĩnh vực công nghệ, với hơn 300.000 người. Theo đó, hơn 319.000 nhân viên TCS trải rộng khắp 46 quốc gia. Tập đoàn này cũng dự kiến thuê khoảng 60.000 nhân viên trong năm tài chính 2015.

national-apprenticeship-scheme-3765-1435

3. Infosys

Infosys là công ty lớn thứ hai Ấn Độ về lĩnh vực dịch vụ CNTT dựa trên doanh thu năm 2014 và có một lực lượng lao động lớn mạnh, lên đến 176.187 người. Tính đến ngày 31/3, Infosys có 85 chi nhánh bán hàng và tiếp thị cùng 100 trung tâm phát triển (Development Centers) trên toàn cầu.

ibm-kolkata-india-8283-1435891280.jpg

4. IBM

Gã khổng lồ công nghệ IBM đã có hơn 430.000 lao động trên toàn thế giới. Chi nhánh Ấn Độ là một trong những nhà tuyển dụng IT lớn nhất, có hơn 150.000 lao động.

wipro-5527-1435891280.jpg

5. Wipro

Công ty tư vấn CNTT này có 158.217 nhân. Hãng được thành lập vào ngày 29/12/1945, tại thành phố Mumbai bởi Azim Premji, tiền thân là "Western India Vegetable Products Limited” sau này được viết tắt là Wipro.

Công ty bước vào ngành công nghiệp dịch vụ CNTT trong những năm 1990 và ngày nay phục vụ khách hàng tại hơn 175 thành phố trên toàn thế giới.

>> Infosys lập cơ chế thu nhập mới giữ chân nhân tài

Thanh Mai (theo Economic Times)

Ý kiến

()