Chúng ta

Thiết kế của Công ty Võ Trọng Nghĩa nhận giải vàng Kiến trúc xanh Việt Nam

Thứ năm, 5/5/2016 | 12:01 GMT+7

Tòa nhà là công trình kết hợp văn phòng làm việc của cán bộ giảng viên và giảng đường học tập của sinh viên.

f1-5761-1462417371.jpg

Công trình có 7 tầng, tổng diện tích sử dụng 11.065 m2, được áp dụng thiết kế xanh để tận dụng triệt để các yếu tố thiên nhiên vô tận như ánh nắng, nước, gió để đem lại bầu không khí dễ chịu và trong lành; giảm thiểu việc phụ thuộc vào các hệ thống phát điện dự phòng.

Hơn nữa, việc trồng cây tại các ô block như một lớp xanh bảo vệ tòa nhà khỏi ánh sáng trực tiếp từ mặt trời đồng thời tạo ánh sáng tự nhiên mà không cần dùng đèn điện. Việc tận dụng gió tự nhiên thông thoáng cho cả tòa nhà cũng được tính toán thiết kế kỹ lưỡng.

Trước đó, thiết kế nhà hiệu bộ của ĐH FPT Hòa Lạc cũng từng giành được nhiều giải thưởng danh giá khác như giải Giáo dục tương lai tại Festival Kiến trúc thế giới tổ chức ở Singapore vào tháng 10.2014, giải nhất - hạng mục Kiến trúc sư trẻ của giải thưởng Kiến trúc xanh “Spec Go Green Award 2014”…

Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam được tổ chức nhằm vinh danh các kiến trúc sư cũng như những công trình có tầm ảnh hưởng tích cực đến môi trường, cuộc sống và con người.

>> Tòa nhà hiệu bộ ĐH FPT đạt giải Vàng của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Thanh Niên

Ý kiến

()