Chúng ta

Thêm 100 học viên sang Nhật theo chương trình '10.000 kỹ sư cầu nối'

Thứ bảy, 3/10/2015 | 07:48 GMT+7

FPT Software vừa tổ chức đưa thêm 100 học viên sang Nhật du học, nâng tổng số học viên tham gia chương trình đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối (BrSE)” lên 256 người.

f1-5531-1443776721.jpg

Sau 3 đợt, đến nay, FPT Software đã đưa 256 học viên sang Nhật du học theo chương trình đào tạo "10.000 kỹ sư cầu nối". Ảnh: FPT

Ngày 1/10, 100 học viên đợt 3 của chương trình đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối” đã hoàn tất các thủ tục và lên đường sang Nhật du học. Trong số 100 học viên sang Nhật lần này có 26 người ở  TP HCM, 21 người đến từ Đà Nẵng và số còn lại đến từ Hà Nội.

Dự kiến ngày 4/10, các học viên sẽ tham gia giải bóng đá giao hữu với FPT Japan. Lễ khai giảng cho học viên đợt 3 chương trình đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối” diễn ra vào ngày 6/10 tới.

Trước đó, vào các ngày 6/4 và 3/7, tại Tokyo, đã diễn ra lễ khai giảng các khóa đào tạo đợt 1 và đợt 2 tại Nhật cho 156 học viên theo chương trình “10.000 kỹ sư cầu nối”, trong đó đợt 1 có 43 học viên và 113 học viên tham gia đợt 2. 

FPT đặt mục tiêu trong năm 2016, tổng số học viên sang Nhật du học theo chương trình đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối” sẽ cán mốc 1.000 người.

Phát biểu tại lễ ra quân đợt 3 chương trình đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối”, Tổng Giám đốc FPT Software Hoàng Việt Anh cho biết, cuối tháng 8/2015, lãnh đạo Công ty đã đạt được những cam kết cụ thể với khách hàng Nhật trong việc đẩy mạnh khối lượng công việc tại mảng CNTT về Việt Nam, đặc biệt là FPT Software. Theo đó, để phục vụ cho khách hàng trọng điểm tại thị trường Nhật, trong vòng 2-3 năm tới FPT Software cần khoảng 4.000 - 5.000 kỹ sư cầu nối.

“FPT Software hiện có gần 200 khách hàng, nếu chúng ta đẩy mạnh quảng bá về chương trình, thì cơ hội còn nhiều nữa. Tôi thực sự tin tưởng con đường các bạn đã chọn không chỉ giúp Việt Nam mở rộng hình ảnh tại Nhật Bản, mà thành công của các bạn cũng chính là động lực để hiện thực hóa mục tiêu 10.000 kỹ sư cầu nối trong tương lai’, TGĐ FPT Software chia sẻ với các học viên tại lễ ra quân đợt 3.

Đào tạo “10.000 kỹ sư cầu nối” là 1 trong 2 chương trình chiến lược của FPT cho thị trường Nhật Bản, đã được FPT chính thức công bố triển khai từ trung tuần tháng 11/2014.  Theo đó, từ năm 2015 đến 2018, FPT đặt mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư cầu nối cho thị trường Nhật Bản nhằm giúp FPT nói riêng và các công ty CNTT của Việt Nam nói chung đủ khả năng tiếp nhận lượng công việc ủy thác dịch vụ CNTT (IT Outsourcing) từ Nhật Bản, đồng thời giúp các công ty Nhật Bản có thêm nguồn kỹ sư CNTT trẻ. 

Trong số 10.000 kỹ sư cầu nối đào tạo cho thị trường Nhật của FPT, sẽ có 5.000 học viên được đào tạo tại Nhật và số còn lại được đào tạo tại Việt Nam. Với chương trình đào tạo tại Việt Nam, cùng với các khóa đào tạo nội bộ, FPT Software cũng liên kết, hợp tác với các trường đại học trên toàn quốc để tăng thêm nguồn lực cho chương trình. Đối với chương trình đào tạo 5.000 kỹ sư cầu nối tại Nhật, năm 2015, FPT Software dự kiến sẽ đưa khoảng 500 học viên sang Nhật Bản đào tạo theo chương trình du học.

Với các học viên được đào tạo tại Nhật, FPT Software cam kết bảo lãnh tài chính và tạo điều kiện tốt nhất về việc làm tại Nhật với mức lương tối thiểu 2.000 USD/tháng. Học viên không cần chứng minh tài chính khi đi du học. Toàn bộ thủ tục liên quan đến tài chính của học viên sẽ được FPT Software bảo lãnh với Sở Nhập cảnh Nhật Bản và ngân hàng. FPT Software cũng sẽ bảo lãnh với ngân hàng để học viên có thể vay tối đa 300 triệu đồng (toàn bộ chi phí du học bao gồm học phí và sinh hoạt phí tại Nhật trong vòng 12 tháng). Đồng thời, FPT Software phối hợp với Học viện Ngôn ngữ Meros - một trong những học viện đào tạo tiếng Nhật nổi tiếng tại Nhật Bản soạn thảo chương trình đào tạo riêng cho các học viên.

ICT News

Ý kiến

()