Chúng ta

Tặng tủ sách, máy tính cho học sinh nghèo

Chủ nhật, 15/3/2015 | 22:06 GMT+7

Trong Ngày FPT Vì cộng đồng (13/3), FPT đồng loạt tổ chức chương trình tại 58 tỉnh thành trong cả nước nhiều hoạt động ý nghĩa như hiến máu, tặng quà cho bệnh nhi, trao tặng 17 tủ sách, 34 bộ máy tính...

Đây là năm thứ 5 Ngày FPT Vì cộng đồng được tổ chức. 2.500 cán bộ nhân viên của tập đoàn đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa: Hiến máu nhân đạo (dự kiến được 700 đơn vị máu); Tặng hàng ngàn suất quà cho bệnh nhân Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Bệnh viện Ung bướu TP HCM...

e3c6c47921332093dbd969c403841a28_1426314

Mua bán quyên góp Quỹ Người FPT Vì cộng đồng.

Dịp này, FPT và cán bộ nhân viên còn trao tặng 17 tủ sách, 34 bộ máy tính, trồng 133 cây xanh, 50 suất học bổng và nhiều phần quà cho các học sinh nghèo tại bốn thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Ngoài ra, cán bộ nhân viên tại nhiều chi nhánh tặng cặp sách tại Ninh Bình, An Giang, Cà Mau; Phối hợp với đoàn thanh niên Đà Nẵng vệ sinh bãi biển; Tặng suất ăn và quà tặng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh; Chiếu phim và tặng quỹ học bổng cho học sinh Quảng Ninh...

Trong chương trình, FPT và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác hỗ trợ trẻ em trong năm 2015 với các nội dung chính: Hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh là nạn nhân chất độc da cam tiếp tục đến trường hoặc học nghề để hòa nhập cộng đồng; Hỗ trợ học sinh tiếp cận với tri thức và công nghệ thông tin thông qua việc trao tặng tủ sách và máy tính cho các trường khó khăn.

f9d692bc04a8bf52151eae0e8eb69b78_1426314

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan (phải) trao bằng khen Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2014 cho FPT.

Tham gia chương trình tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp của FPT cho các hoạt động xã hội, đặc biệt trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

“Tại Việt Nam, FPT là doanh nghiệp đầu tiên dành riêng một ngày trong năm để toàn thể cán bộ nhân viên trong tập đoàn đóng góp một hành động thiết thực cho cộng đồng. Đây là một nét văn hóa đầy tính nhân văn của FPT”, Thứ trưởng Đào Hồng Lan nhận định.

Trong Ngày hội, ban tổ chức còn khen thưởng các cá nhân, đơn vị có đóng góp xuất sắc vì cộng đồng.

Từ năm 2010, FPT đã đưa các hoạt động Trách nhiệm Xã hội vào chiến lược phát triển của công ty. Sau 5 năm tính từ Ngày FPT vì cộng đồng đầu tiên năm 2010 đến nay, FPT đã dành gần 100 tỷ đồng cho các hoạt đồng xã hội, trong đó số tiền quyên góp của cán bộ nhân viên là 12 tỷ đồng.

Tấm Gương

Ý kiến

()