Chúng ta

FPT tăng cường hợp tác với các tập đoàn Pháp

Thứ sáu, 28/4/2017 | 10:48 GMT+7

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn rằng FPT và các doanh nghiệp Pháp sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới.

Ngày 26/4, tập đoàn FPT đã phối hợp cùng công ty IE-Club và tập đoàn La Poste của Pháp tổ chức hội thảo với chủ đề "Việt Nam và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - FPT với mô hình hợp tác đôi bên cùng có lợi cho các đối tác Pháp".

081342-fpt-tang-cuong-hop-tac-5703-4039-

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bích Hà/TTXVN.

Sự kiện diễn ra với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Ngọc Sơn, lãnh đạo tập đoàn La Poste và gần 130 giám đốc các tập đoàn, các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) của Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá cao việc tập đoàn FPT thời gian qua đã mở văn phòng đại diện tại Pháp. Ông cho rằng sự hiện diện của tập đoàn tại thị trường tiềm năng này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn rằng FPT và các doanh nghiệp Pháp sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới, nhất là trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và các giải pháp chuyên ngành.

Về nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Đại sứ cho biết Chính phủ Việt Nam mong muốn đào tạo mỗi năm 1 triệu lập trình viên để có thể bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công nghệ là một trong 6 mũi nhọn mà Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Pháp.

Chủ tịch Tập đoàn La Poste, ông Philippe Wahl cho biết hợp tác với Việt Nam là một trong những bước đi quan trọng trong định hướng phát triển của tập đoàn này tại khu vực châu Á. Về mặt công nghệ, Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ và FPT là một trong những mũi nhọn tiên phong.

081413-fpt-tang-cuong-hop-tac-1215-2799-

Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình giới thiệu năng lực phát triển phần mềm của FPT. Ảnh: Bích Hà/TTXVN

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT, ông Trương Gia Bình đã giới thiệu năng lực phát triển phần mềm của FPT cũng như năng lực hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Ông khẳng định FPT mong muốn hợp tác cùng với các doanh nghiệp Pháp để thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hiện tại, FPT đã có nhiều dự án cùng các đối tác công nghệ lớn như IBM, Microsoft, GE Digital, Siemen, AWS, nhằm đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng này.

Trong phần tọa đàm, Giám đốc thị trường Pháp của FPT Software, ông Ngô Duy Khang đã giới thiệu ba mô hình hợp tác của FPT với các khách hàng/đối tác tại Pháp gồm mô hình ủy thác dịch vụ phần mềm; mô hình nhà máy ứng dụng cho dịch vụ chuyển đổi số và mô hình cùng nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho thị trường Việt Nam.

Các mô hình này đã được FPT triển khai thành công với một số khách hàng lớn tại Pháp như các tập đoàn Neopost, Airbus và Telespazio.

>> CTO Neopost: ‘Chọn FPT từ hơn 100 đối tác toàn cầu’

Thông tấn xã Việt Nam

Ý kiến

()