Chúng ta

Đà Nẵng hỗ trợ tối đa cho FPT phát triển

Chủ nhật, 1/3/2015 | 09:14 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT vào chiều 27/2 liên quan đến các dự án đầu tư của FPT tại Đà Nẵng cũng như các kiến nghị, đề xuất của tập đoàn này nhằm xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, phát triển bền vững...

Trong buổi làm việc này, phía FPT đề xuất UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật trong các trường PTCS, PTTH; đồng thời xúc tiến đưa chương trình giảng dạy tiếng Nhật vào các trường ĐH trên địa bàn có đào tạo lĩnh vực CNTT và cam kết đào ra cho sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó, FPT cũng kiến nghị áp dụng chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, kỹ sư CNTT để thu hút nguồn lao động chất lượng cao về Đà Nẵng...

anh-2-tno-spgm-9371-1425093365.jpg

Ông Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo, nhân viên của FPT - Ảnh: H.T

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, FPT cần tập trung đầu tư lĩnh vực CNTT, xuất khẩu phần mềm, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Cũng theo ông Huỳnh Đức Thơ, UBND TP.Đà Nẵng sẽ sớm mở rộng chương trình giảng dạy tiếng Nhật tại các trường THCS, THPT và tại trường chuyên lê Quý Đôn. Đối với các dịch vụ thông minh của FPT trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông... ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định thành phố sẽ chọn lựa để đặt hàng trên cơ sở chất lượng cao, nhưng giá thành rẻ và có nhiều tiện ích để người dân hưởng lợi. “Thành phố sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa để cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có FPT phát triển cùng Đà Nẵng. Chính quyền thành phố mong muốn Tập đoàn FPT nghiên cứu sớm chuyển trụ sở về Đà Nẵng”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Thanh Niên

Ý kiến

()