Chúng ta

Cuối năm 2015 FPT Software sẽ có 10.000 nhân viên

Thứ bảy, 25/7/2015 | 14:18 GMT+7

Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) cho biết, dự kiến đến cuối năm nay tổng số cán bộ, nhân viên sẽ đạt 10.000 người. Hiện đơn vị này dẫn đầu FPT về đội ngũ nhân sự, với 8.000 cán bộ, nhân viên.

Thông tin từ FPT Software cho hay, đơn vị này vừa chào đón thành viên thứ 8.000, đó là ông Luyện Ngọc Anh, Ban Giải pháp Công nghệ FPT Software. Sự kiện “cán mốc” 8.000 nhân viên được Ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của FPT Software.

IMG-0040-JPG-7874-1437546380-4863-143779

Hiện tại, FPT Software là đơn vị có quy mô nhân lực lớn nhất trong FPT, với tổng số 8.000 cán bộ, nhân viên. Ngọc Anh (giữa) là nhân viên thứ 8.000.

Trong 3 năm, từ năm 2012 đến 2015, FPT Software đã tạo thêm hơn 4.000 việc làm mới tại Việt Nam và một số thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ, Slovakia… góp phần nâng quy mô nhân lực của doanh nghiệp mình lên gần gấp đôi, từ hơn 4.000 lên 8.000 cán bộ, nhân viên. Trong 8.000 cán bộ, nhân viên của FPT Software có khoảng 1.000 cán bộ nhân viên đang sống và làm việc tại 9 quốc gia trên thế giới.

FPT Software cũng cho biết, để hoàn thành tham vọng đạt 1 tỷ USD và có đội ngũ nhân sự gồm 30.000 cán bộ, nhân viên vào năm 2020, doanh nghiệp phần mềm này cần tuyển mới từ 4.500 - 10.000 nhân viên mỗi năm. Dự kiến đến cuối năm 2015, quy mô nhân lực của FPT Software sẽ đạt con số 10.000 người, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đã đề ra.

Song song với việc nhanh chóng mở rộng quy mô nhân lực, FPT Software cũng đang tập trung đầu tư vào nghiên cứu phát triển các dịch vụ, giải pháp trên nền công nghệ mới; đồng thời đẩy mạnh hướng cung cấp các giải pháp/dịch vụ trong các lĩnh vực chuyên sâu như sản xuất ô tô, ngân hàng - tài chính - bảo hiểm, truyền hình giải trí, hàng không, điện lực… Tại các thị trường trọng điểm, FPT Software đã xác định được hướng phát triển chiến lược và bước đầu đã có tín hiệu khả quan.

Để đạt được quy mô nhân lực lớn kể trên, FPT Software đã xác định ngoài việc tuyển dụng nhân sự tại thị trường trong nước, cũng sẽ đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tại thị trường bên ngoài Việt Nam. Trong chiến lược phát triển dài hạn của FPT Software, khu vực ASEAN được định vị là trung tâm cung cấp nguồn nhân lực và nghiên cứu phát triển công nghệ mới.

Trước đó, vào cuối tháng 5, FPT Software đã khai trương công ty con FPT Software Philippines đặt tại Khu CNTT Cebu, thành phố Cebu, Philippines. Đây là văn phòng thứ 20 của FPT Software tại 4 châu lục trên toàn cầu.

FPT Software Philippines được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm phát triển dịch vụ có quy mô nhân lực và năng lực công nghệ tương đương các trung tâm lớn khác tại Việt Nam (FPT Software hiện có 4 Trung tâm phát triển dịch vụ lớn tại Việt Nam gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ - PV). Dự kiến, đến cuối năm 2015, FPT Software Philippines có khoảng 150 người và con số này sẽ tăng lên gấp 10 lần vào năm 2020, đạt khoảng 1.500 người.

Năm 2014, FPT Software đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu, tương đương hơn 135 triệu USD. Mức tăng trưởng về doanh thu và nhân sự của FPT Software đạt con số tương ứng là 35% và 40%. Mục tiêu của FPT Sofware trong năm nay là tăng trưởng 32% doanh thu và tuyển mới 4.000 nhân viên.

Mới đây, ngày 20/7, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành FPT Software vào vị trí Tổng giám đốc FPT Software thay cho ông Nguyễn Thành Lâm, kể từ ngày 1/8. 

>> Hoàng Việt Anh - từ Trạng nguyên đến tân CEO FPT Software

ICT News

Ý kiến

()