Chúng ta

4 sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự giành vé sang Mỹ

Thứ năm, 11/5/2017 | 10:28 GMT+7

Xuất sắc đoạt giải Nhất trị giá 450 triệu đồng của cuộc thi “Cuộc đua số” năm 2016-2017, 4 thành viên đội MTA Racer của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã giành vé sang Mỹ tham quan thung lũng Silicon, gặp gỡ các chuyên gia công nghệ Google, Uber...

Tối ngày 10/5, sau hơn 6 tháng kể từ thời điểm cuộc thi “Cuộc đua số” năm 2016-2017 với chủ đề “Xe không người lái” được FPT chính thức phát động, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội, 8 đội tuyển sinh viên đến từ 8 trường đại học lớn trong cả nước đã tham gia tranh tài trong vòng thi chung kết.

cuoc-dua-so-fpt-2-9316-1494465734.jpg

Hơn 1.000 sinh viên các trường đại học lớn tại Hà Nội đã đến Nhà thi đấu Cầu Giấy để cổ vũ cho 8 đội thi xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi "Cuộc đua số" năm 2016 - 2017 diễn ra tối ngày 10/5.

Tám đại diện xuất sắc góp mặt trong những trận thi đấu cuối cùng của cuộc thi công nghệ điều khiển xe không người lái đầu tiên tại Việt Nam - “Cuộc đua số” gồm có: TechColor (Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội); Tên lửa (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông); MTA Racer (Học viện Kỹ thuật Quân sự); BKAkid (Đại học Bách khoa Hà Nội); Seboys (Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TP HCM); CDIO (Đại học Bách khoa TP HCM); LHU Racing 304 (Đại học Lạc Hồng); và Alpha One (Đại học FPT).

cuoc-dua-so-fpt-1-8800-1494465734.jpg

8 đội tuyển xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi công nghệ điều khiển xe không người lái đầu tiên tại Việt Nam - “Cuộc đua số” năm 2016-2017. 

Trong vòng thi chung kết “Cuộc đua số”, với xe ô tô mô hình và tài liệu đào tạo về công nghệ xử lý ảnh, các thư viện mã nguồn mở đã được FPT trang bị, 8 đội tuyển sinh viên tranh tài lập trình điều khiển những chiếc xe mô hình và đua với nhau trên sa hình mô phỏng đường phố Việt Nam. Điểm được chờ đợi nhất ở màn trình diễn này là việc các đội sử dụng những kiến thức công nghệ mới như xử lý ảnh (nhận làn đường, xác định vật cản), trí tuệ nhân tạo, học máy kết hợp với kiến thức về điều khiển tự động để xe có thể di chuyển chính xác nhất trên đường thẳng, trong khúc cua, khi leo dốc; biết tự điều chỉnh đường đi, tốc độ khi gặp vật cản.

mta-racer-giai-nhat-7857-1494465735.jpg

Các đội thi trước giờ tranh tài trong vòng chung kết cuộc thi "Cuộc đua số".

Các đội thi phải trải qua 2 vòng thi đấu. Trong đó ở vòng 1, 8 đội bốc thăm để chia thành 4 cặp thi đấu. Mỗi cặp thi đấu 1 lượt trên 2 đường đua độc lập. Bốn đội có số điểm cao nhất (được tính dựa trên thời gian ngắn nhất mà đội đã hoàn thành 1 vòng đua hoàn chỉnh) được lựa chọn vào vòng thi đấu thứ 2. Kết quả, kết thúc vòng 1, 4 đội giành quyền đi tiếp vào vòng 2 là MTA Racer (Học viện Kỹ thuật Quân sự); CDIO (Đại học Bách khoa TP HCM); LHU Racing 304 (Đại học Lạc Hồng); và Alpha One (Đại học FPT).

Ở vòng đấu thứ 2, 4 đội thi tiếp tục thi đấu theo cặp và loại trực tiếp, chọn ra 2 đội thắng cuộc bước vào trận chung kết để tìm ra nhà vô địch. Tại vòng thi này, trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa MTA Racer của Học viện Kỹ thuật Quân sự và Alpha One đến từ Đại học FPT, tuy đội Alpha One đã xuất sắc vượt qua chiếc cầu nhờ sự “hỗ trợ” của hai lá chắn được thiết kế 2 bên cạnh xe nhưng MTA Racer vẫn là đội giành chiến thắng nhờ ưu thế về thời gian.

Với cặp đấu CDIO (Đại học Bách khoa TP HCM) và LHU Racing 304 (Đại học Lạc Hồng), đội CDIO đã vượt qua đội LHU Racing 304 để giành quyền tham gia trận thi đấu cuối cùng với đội MTA Racer đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong trận đấu chung kết, 4 nam sinh viên đội MTA Racer của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội CDIO của Đại học Bách khoa TP HCM.

topciuoi-1494427623-660x0-9181-149446573

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương (người thứ ba từ trái sang) và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất cuộc thi "Cuộc đua số" năm 2016-2017 cho đội MTA Racer của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất trị giá 450 triệu đồng (gồm 1 chuyến trải nghiệm 7 ngày tại Mỹ cho các thành viên đội thi và 3 laptop) đã thuộc về đội MTA Racer của Học viện Kỹ thuật Quân sự; giải Nhì trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho đội CDIO của Đại học Bách khoa TP HCM. Hai giải Ba trị giá mỗi giải 20 triệu đồng thuộc về 2 đội Alpha One của Đại học FPT và LHU Racer 304 của Đại học Lạc Hồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 8 giải thưởng cho đội giành giải nhất vòng sơ loại, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Phần thưởng trị giá 50 triệu đồng đã được trao cho Học viện Kỹ thuật Quân sự, trường có đội thi đạt giải Nhất cuộc thi “Cuộc đua số” năm 2016-2017. Ngoài ra, mỗi thành viên tham dự trận chung kết "Cuộc đua số" sẽ nhận được tài khoản đi xe của Uber trị giá 1 triệu đồng.

Cả 4 thành viên Nguyễn Duy Tùng Khánh, Nguyễn Duy Long, Lê Hải Sơn và Lê Văn Thu của MTA Racer - đội vừa giành giải Nhất cuộc thi công nghệ điều khiển xe không người lái đầu tiên tại Việt Nam - “Cuộc đua số”, đều đang học hệ quân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ban đầu, đội chỉ có 3 thành viên là những sinh viên khoa CNTT. Sau vòng thi trường, đội nhận thấy cuộc thi “Cuộc đua số” cần có sự kết hợp cả phần cứng và phần mềm nên đã bổ sung một thành viên chuyên về tự động hóa.

>> Số hóa sản xuất từ cách mạng công nghiệp 4.0

Là cuộc thi công nghệ thường niên do FPT tổ chức, “Cuộc đua số” năm 2016-2017 có chủ đề “Xe không người lái” diễn ra từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017. Cuộc thi đã thu hút hơn 500 thí sinh từ 26 trường đại học trên cả nước tham dự. Sau 8 trận thi đấu vòng loại tại các trường đại học trên toàn quốc (từ 9-18/1/2017), 8 đội thi xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết. Các đội thi đã có 3 tháng để lập trình, sử dụng các thuật toán điều khiển xe.

ICT News

Ý kiến

()