Chúng ta

Thay đổi văn hóa đọc sách

Chủ nhật, 7/1/2018 | 13:13 GMT+7

Chỉ sách cho trẻ con dưới 10 tuổi là có nhu cầu lớn.

Tôi khá mê đọc sách, nhưng cũng xưa rồi. Mấy năm gần đây chỉ vài quyển/năm sách in. Chả bù cho mấy chục năm trước, cứ 2-3 quyển/tháng hay thậm chí mỗi tuần một quyển.

Câu hỏi là tại sao giờ lại đọc ít?

Chắc chắn không lười hơn, cũng không phải bớt ham. Phải tìm hiểu từ việc tại sao lại đọc sách? Có 3 mục đích chính:

- Để tra cứu, tìm kiếm kiến thức
- Đọc để cập nhật tri thức mới
- Đọc để thưởng thức, giải trí

Nếu nhất trí với 3 mục đích trên thì rõ ràng là Internet đã thay thế sách đến trên 90%, đọc ít đi cũng phải. Chưa kể cái gì đã in thành sách thì hầu như đều có dạng digital trên Internet. Tiện và rẻ hơn nhiều.

Rồi nhân loại sẽ phải xếp sách in vào dạng thư tịch cổ. Vẫn còn in một số nhưng chắc sẽ rất ít và mục tiêu là để bảo tồn nhiều hơn. Chỉ sách cho trẻ con dưới 10 tuổi là có nhu cầu lớn.

Tôi tôn trọng nhưng không mấy tin tưởng ở những dự án như phố sách hay xây dựng tủ sách kiểu truyền thống. Rất nhân văn, mục đích rất tốt đẹp, nhưng... không có người đọc.

Có lẽ nên chấp nhận thực tế đó thay vì than phiền về chuyện dân ta giờ không ham đọc sách.

>> Phần thưởng cho học sinh giỏi?

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()