Chúng ta

Những rủi ro không đáng có

Thứ ba, 13/2/2018 | 11:44 GMT+7

Bố mẹ thường phát sốt vì con điểm kém, vì lời nhận xét của cô giáo ở trường...

Sự việc dẫn đến cái chết thương tâm của bạn sinh viên Hải là rất đáng suy nghĩ. Tai nạn là thứ không ai muốn, không phải lúc nào cũng tránh được. Nhưng thực tế là nhiều phụ huynh không có ý thức phòng ngừa rủi ro cho trẻ.

Không phải thiếu quan tâm, mà quan tâm không đúng cách, đôi khi là do vô tình, đôi khi là thiếu hiểu biết.

10 phút trước, tôi đã nhắc nhở 2 cháu nhỏ cỡ 4, 6 tuổi vì chúng chơi ở cầu thang cuốn trong sân bay. Không biết bố mẹ đâu, thang cuốn là nơi nguy hiểm. Đã từng xảy ra những chuyện đau lòng.

Bố mẹ thường phát sốt vì con điểm kém, vì lời nhận xét của cô giáo ở trường... Những chuyện đó không đáng lắm, cái cần quan tâm là:

- Cẩn thận khi ra đường
- Nguy hiểm từ sông nước
- Hệ thống ổ điện trong nhà
- Đồ vật để ở cầu thang lên xuống
- Thang máy, thang cuốn
- Độ an toàn của ban công
- Cách chở con đến trường.

Và vô vàn những rủi ro khác mà trẻ con chúng chưa thể nhận biết. Không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng có thể hạn chế rất nhiều nếu như không có sự chủ quan, vô ý thức của người lớn.

Chuyện không may đã xảy ra, ân hận cũng không còn ý nghĩa.

>> Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()