Chúng ta

Học từ thất bại

Thứ năm, 11/5/2017 | 17:37 GMT+7

Mọi người đều biết Edison có rất nhiều phát minh sáng chế, nhưng ít người để ý rằng ông từng là người thực hiện nhiều thí nghiệm thất bại nhất trong lịch sử. 

Thomas Edison, nhà phát minh - sáng chế vĩ đại nhất mọi thời đại, đã thử nghiệm với hơn hai ngàn vật liệu khác nhau mà vẫn chưa tìm ra thứ thích hợp làm dây tóc bóng điện.

Khi đó, một trợ lý của ông đã phàn nàn: 

- Các thí nghiệm của chúng ta thật vô bổ, có vẻ như chúng ta không học được gì từ các thất bại.

Edison đã trả lời:

- Không, chúng ta đã đi được một chặng đường rất dài và học được rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã biết hơn 2.000 vật liệu không thể làm dây tóc bóng điện.

Và cuối cùng, vào ngày 31/12/1879, Edison đã công bố phát minh đèn sợi đốt của mình trước công chúng và làm thay đổi hoàn toàn thế giới.

Mọi người đều biết Edison có rất nhiều phát minh sáng chế, nhưng ít người để ý, sở dĩ ông thành công như vậy bởi vì ông cũng là người thực hiện nhiều thí nghiệm thất bại nhất trong lịch sử.

Hoàng Minh Châu

Ý kiến

()