Chúng ta

Áp dụng Shinkansen nhầm lẫn

Thứ sáu, 6/11/2015 | 10:55 GMT+7

Người ta chế tạo ra những con tàu chỉ có một động cơ nhưng lại có nhiều bánh lái. Kết quả là chả đi được đến đâu!

Shinkansen - những con tàu cao tốc Nhật Bản, với vận tốc vận hành thực tế lên đến trên 300 km/h, cho đến nay vẫn là biểu tượng rực rỡ của công nghệ và quản lý giao thông.

Trước đây, logic thông thường là mỗi đoàn tàu có một đầu kéo và rất nhiều toa tàu. Khi cần, người ta tăng cường thêm 1-2 đầu kéo hoặc đẩy phía sau.

Các con tàu Shinkansen có ý tưởng mang tính đột phá: mỗi toa tau đều có động cơ riêng. Tất cả được điều khiển đồng bộ khiến cho cả đoàn tàu đạt tốc độ rất cao mà rất ổn định. Một ý tưởng tuyệt vời!

Đôi khi ý tưởng này lại bị áp dụng một cách nhầm lẫn. Người ta chế tạo ra những con tàu chỉ có một động cơ nhưng lại có nhiều bánh lái. Kết quả là chả đi được đến đâu!

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()