Chúng ta

FPT Nhật Bản an toàn sau bão Lan

Thứ hai, 23/10/2017 | 15:01 GMT+7

Hôm nay (ngày 23/10), siêu bão có tên Lan với mắt bão rộng tới 80 km đã đổ bộ Nhật Bản nhưng không gây thiệt hại gì cho FPT Japan.

Khoảng 3h sáng 23/10 (giờ địa phương), bão Lan với sức gió giật trên 160 km/h đã đổ bộ đảo Honshu - Nhật Bản. Ít nhất 2 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương, mất tích do ảnh hưởng của bão.

Chính quyền một số khu vực ở Nhật ra lệnh sơ tán 5.600 hộ gia đình. Khoảng 376.000 hộ gia đình khác tại 70 địa phương cũng được đặt dưới lệnh sẵn sàng sơ tán. Một số thiệt hại do bão gây ra đã được ghi nhận. Các hãng hàng không Nhật Bản hủy hơn 350 chuyến bay, làm ảnh hưởng đến 43.000 hành khách...

22548980-357438904668619-127416626565110

Các hoạt động tại FPT Nhật Bản vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ việc di chuyển khó khăn do ảnh hưởng cua bão Lan. 

Anh Bùi Lê Tuấn, FJP.JEG-D, cập nhật tại văn phòng Okinawa có mưa to nhưng sáng nay (23/10) trời đã tạnh. Khu vực văn phòng Osaka cũng mưa to, gió lớn. Hai văn phòng Nagoya và Fukuoka hiện chưa nhận được thông báo ảnh hưởng. "Tất cả văn phòng và nhân viên FPT tại Nhật Bản không bị vấn đề gì về nhà cửa và sức khỏe. Ảnh hưởng lớn nhất là giao thông đi lại khó khăn", anh nói.

Theo anh Phan Xuân Bảo, sáng nay, việc đi lại rất vất vả, sau 10h anh và mọi người mới đến được văn phòng. 

"Do ảnh hưởng mưa bão, FPT Nhật Bản đã linh động thông báo tới toàn cán bộ nhân viên về việc các cá nhân đi làm muộn cần thông báo cho quản lý trực tiếp, khách hàng về sự chậm trễ. Đơn vị sẽ không tính đi làm muộn hôm nay”, chị Phạm Thị Quỳnh Như, FJP.HR, cho biết.

5 văn phòng đại diện của FPT Japan đều không bị thiệt hại. “Bão vào đúng dịp ngày nghỉ cuối tuần nên không gây ảnh hưởng nhiều. Thậm chí đơn vị vẫn tổ chức thành công sự kiện Job Fair vào hôm 22/10. Tại Tokyo, bão đã tan", chị Như thông tin.

Sau gần 12 năm hiện diện tại thị trường sôi động hàng đầu thế giới, FPT Japan đã trở thành công ty CNTT nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản. Năm 2016, doanh thu FPT Nhật Bản đạt 128 triệu USD, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ.

Hiện tại, FPT Japan có 800 nhân sự làm việc ở đất nước mặt trời mọc và khoảng 5.000 kỹ sư ở Việt Nam phát triển sản phẩm cho thị trường khó tính bậc nhất thế giới này. Không chỉ lượng nhân sự lớn, FPT Japan còn góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam, trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt trên lĩnh vực CNTT.

>> Bộ trưởng Tài chính: ‘FPT Japan nâng tầm vị thế Việt Nam’

Việt Nguyễn

Ý kiến

()