Chúng ta

FPT Japan tròn 13 tuổi

Thứ ba, 13/11/2018 | 08:49 GMT+7

Hôm nay (13/11), FPT Japan tròn 13 năm có mặt tại đất nước mặt trời mọc. 

Ngày 13/11/2005, FPT chính thức mở công ty tại Nhật Bản sau khi giấc mơ Mỹ dang dở. Đây là lần đầu tiên một công ty công nghệ thông tin của Việt Nam có tư cách pháp nhân ở Nhật Bản. Mặc dù việc sang Nhật được xem là “ngẫu hứng” khi FPT không có nhiều lựa chọn tại thời điểm đó, nhưng niềm tin của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình vào “Cơn gió Đông du” đã mở ra cho FPT nhiều cơ hội.

1-1542016730-1200x0-1379-1542068610.jpg

CBNV FPT Japan chi nhánh Nagoya. Ảnh: ĐVCC.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình từng khẳng định: "FPT Japan đã cứu tinh cho sự nghiệp xuất khẩu phần mềm để đưa đơn vị đi vào con đường phát triển ổn định với tốc độ cao. Trong tương lai, FPT cần phải phấn đấu để thỏa mãn chất lượng Nhật Bản. Đó là sự không thỏa hiệp, vượt trội, và để đáp ứng thì cần phải hiểu văn hóa, cách thức hoạt động của người bản địa. Đây sẽ là cơ hội cho mỗi người FPT Japan và đóng góp cho mối quan hệ Việt - Nhật”.

Sau 13 năm phát triển, FPT Japan đã khẳng định vị thế công ty CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản với hơn 1.200 người làm việc tại 9 văn phòng, chi nhánh ở khắp Nhật Bản, trải rộng từ Bắc xuống Nam: Hokkaido, Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Fukuoka và Okinawa.

Bên cạnh đó, FPT Japan có 8.000 nhân sự tại Việt Nam làm việc trong các dự án với thị trường Nhật Bản. FPT Japan kỳ vọng trong vòng 2-3 năm tới sẽ trở thành một trong 20 doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Nhật Bản với doanh số từ thị trường này đạt 500 triệu USD và 3.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại Nhật. 

Hợp Lực

Ý kiến

()