Thứ năm, 16/2/2012, 11:51 GMT+7
![]() |
| Nhiều cậu chuyện và dẫn chứng sống động về các lễ hội sẽ được giáo sư chia sẻ trong chương trình FLI Club ngày 17/2 tới đây. Ảnh: S.T. |
Giáo sư Ngô Đức Thịnh là một nhà nghiên cứu hàng đầu văn hóa Việt Nam. Ông sinh năm 1944 tại Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định.
Năm 1980, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ và năm 2002 được phong hàm Giáo sư.
Từ năm 1994-2004, ông là Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, nay là Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
Từ năm 2000-2005, ông là Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian.
Ông hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam (http://daomauvietnam.com), Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia và Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á.
Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư Ngô Đức Thịnh có nhiều tác phẩm và bài viết có giá trị như Văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam (NXB Khoa học Xã hội, 2006), Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam (NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1994); Hát văn (1992); Đạo Mẫu (2 tập, 1994 - tái bản bốn lần); Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận - 2008…
Giáo sư được biết đến là một người tâm huyết với các hoạt động văn hóa, lễ hội của Việt Nam. Trong bài báo: “Hãy trả lễ hội về với cộng đồng” đăng trên báo Sài Gòn giải phóng ngày 6/2, giáo sư Thịnh cho rằng Lễ hội dân gian là do cộng đồng làng xã tạo dựng nên. Nó xuất phát từ nhu cầu, ước vọng của từng người dân, của cộng đồng đó từ ngàn đời truyền lại đến nay. Mỗi cộng đồng, mỗi lễ hội đều có những đặc tính riêng. Đã lễ hội là dân giã, đông vui, náo nhiệt. Lễ hội không phải là một cuộc duyệt binh phải chỉnh tề, đúng khuôn phép.
Giáo sư cũng nhận định trong sinh hoạt lễ hội, cần phải giữ được những nét, nội dung cơ bản, tính truyền thống như đã có từ bao đời trong các sinh hoạt này, thì mới có ý nghĩa.
Trong không khí mùa lễ hội đầu năm, Giáo sư sẽ dành thời gian chia sẻ với người FPT về bản chất và giá trị của Lễ hội; Tầm quan trọng của Lễ hội và tín ngưỡng với đời sống con người, chính trị và điều hành đất nước; Những vấn đề của Lễ hội hiện nay cùng sự định hướng, gìn giữ và phát triển Lễ hội...
Chương trình sẽ diễn ra vào 18h00, thứ Sáu, 17/2, tại tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.
Những câu chuyện dẫn chúng thực tế như Lễ khai ấn đền Trần, Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Lam Kinh, Hội Lim… sẽ được đưa ra bàn luận trong chương trình.
Ngoài ra, Giáo sư Thịnh cũng dành thời gian chia sẻ những kiến thức và câu chuyện thực tế mà mình đã tìm hiểu và trải nghiệm trong nhiều năm nghiên cứu của mình.
Đồng Bằng
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều