Chúng ta

Người Phần mềm phía Nam hiến máu lần thứ hai trong năm

Thứ sáu, 5/8/2016 | 15:39 GMT+7

CBNV FPT HCM sẽ tham gia Ngày hội Hiến máu nhân đạo "Tiếp nguồn sinh khí" lần thứ 39, do FPT Software đăng cai.

Sự kiện tổ chức lúc 7h30 ngày 10/8, tại khu Thể thao, tầng S, tòa nhà F-Town 2, quận 9. CBNV FPT Software sẽ đăng ký tại YU.HCM@fsoft.com.vn hoặc cán bộ Tổng hội FSU/đơn vị. Người FPT hoặc độc giả Chungta có thể đăng ký tại đây.

Theo đại diện FPT Software HCM, mỗi năm đơn vị sẽ có hai đợt hiến máu nhân đạo. “Trong ngày FPT Vì cộng đồng 13/3, CBNV Phần mềm phía Nam đã đóng góp cho cộng đồng 350 đơn vị máu. FPT Software HCM cũng là đơn vị có số lượng hiến máu cao nhất trong toàn tập đoàn dịp này”, anh Trần Minh Trí, Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể, chia sẻ.

IMG-0173-JPG-9098-1436238839-3733-147038

Các lập trình viên FPT Software chờ đến lượt hiến máu trong đợt 13/3/2015.

Tình nguyện viên sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu, hỗ trợ chi phí đi lại, phần ăn sáng, sữa và thuốc theo lượng máu cho đi. Người hiến cũng được Hội Chữ thập đỏ TP HCM cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, đồng thời được ưu tiên nhận lại lượng máu đã cho đi trong trường hợp cần thiết.

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp được người FPT hưởng ứng nhiệt tình nhiều năm qua. Đây là lần thứ 7 trong năm nay người FPT HCM tham gia hiến máu. Trước đó, ngày hội hiến máu lần thứ 38 do FPT Telecom tổ chức tại tòa nhà Tân Thuận, quận 7. Với hơn 100  tình nguyện viên tham gia hiến máu thành công, ngày hội đã huy động được hơn 150 đơn vị máu hiến tặng cho Hội Chữ thập đỏ TP HCM.

Theo Bộ Y tế, lượng máu tiếp nhận được ở nước ta mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cho cấp cứu, điều trị. Nếu không có những người hiến máu thì nhiều phương pháp điều trị không thể triển khai, nhiều người bệnh cần máu khó qua cơn nguy cấp. Ngày hội hiến máu nhân đạo thường xuyên được FPT tổ chức với mong muốn nâng cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

“Hiến máu nhân đạo” là một trong những hoạt động tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống của người FPT. Năm 2015, hàng nghìn cán bộ nhân viên tập đoàn đã tham gia nghĩa cử cao đẹp này, đóng góp gần 3.000 đơn vị máu cho cộng đồng.

>> Chặng đường lập trình viên chữa ung thư máu cho con

Nguyên Văn

Ý kiến

()