Chúng ta

Người FPT đến với Bình Định sau cơn lũ dữ

Thứ năm, 8/12/2016 | 16:41 GMT+7

400 phần quà, 40 suất học bổng, tủ sách, dàn máy tính và nhiều thiết bị học tập khác sẽ được trao tặng cho người dân và học sinh của các xã khó khăn và bị ảnh hưởng mưa lũ tại Bình Định vào ngày 16/12.

Đoàn FPT và FPT Telecom lần này thực hiện cùng lúc hai chương trình "Chắp cánh ước mơ" và "Hỗ trợ người dân vùng lũ" để trao các phần quà có tổng giá trị gần 300 triệu đồng, trong đó trích từ Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" 160 triệu đồng.

fp-4049-1481186934.jpg

Người FPT trong đợt thiện nguyện trao tủ sách tại Quảng Nam năm 2015.

Địa điểm mà đoàn CSR của FPT tới trao quà lần này là trường THCS Hoài Sơn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn và THCS Nhơn Hạnh xã Nhơn Hạnh thị xã An Nhơn. Vốn là những địa phương có tỉ lệ hộ nghèo khá cao, từ 17 - 20% dân số, Hoài Sơn và An Nhơn còn vừa bị ảnh hưởng nặng do đợt mưa lũ đầu tháng 12/2016. Đặc biệt xã Hoài Sơn còn nằm xa huyện lỵ, cách TP Quy Nhơn hơn 100 km và trẻ em rất ít được tiếp cận với công nghệ.  

Tại mỗi điểm, FPT sẽ trao 20 suất học bổng 300.000 đồng cho các học sinh nghèo vượt khó theo danh sách mà đoàn đã khảo sát cùng trường; trang bị cho mỗi trường hai dàn máy tính, tủ sách với 100 đầu sách và 1.000 cuốn vở (tập). 

Tiếp đến, đoàn phát tận tay 200 phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của trận lũ theo danh sách của Hội chữ thập đỏ xã. Mỗi phần quà trị giá gần 300.000 đồng.

hoai-son-8218-1481186936.jpg

Hình ảnh xã nghèo Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định ngập trắng sau mưa lũ kéo dài.

Theo thống kê của Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, đã có 7 người dân thiệt mạng, 50 ngôi nhà bị sập, gần 9.000 căn nhà bị ngập nặng và hơn 9.000 ha lúa Đông Xuân mới gieo mạ bị úng, có thể hư hỏng trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 29/11 đến 5/12. 

Đợt mưa lũ lịch sử tại hai tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình vào hồi tháng 10/2016, người FPT cũng đã kịp thời cập nhật và chia sẻ với bà con tại các địa phương bị thiệt hại cũng như thăm hỏi gia đình cán bộ, nhân viên FPT bị ảnh hưởng do lũ quét.

Ngọc Dung 

Ý kiến

()