Chúng ta

'Muỗi đốt còn ngứa, chứ hiến máu thì không'

Thứ tư, 2/8/2017 | 10:30 GMT+7

Lần đầu hiến máu, anh Ngô Trọng Hiếu, FSU1.BU9 (FPT Software), cảm thấy hiến máu rất bình thường như lấy máu xét nghiệm, khi kim tiêm cắm vào mạch không hề ngứa như muỗi đốt.

Sáng ngày 1/8, đông đảo CBNV FPT Hà Nội đã tham gia hiến máu nhân đạo tại tòa nhà FPT Cầu Giấy và F-Ville Hòa Lạc (Hà Nội). Chương trình do FPT Software phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.

667676767-2305-1501587722.jpg

Người FPT điền thông tin cá nhân trước khi tham gia hiến máu. Đối với nhà F, hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp được hưởng ứng nhiệt tình nhiều năm qua.

Người FPT đã hiến tặng 276 đơn vị máu (tòa nhà Cầu Giấy 165 đơn vị và Hòa Lạc 111 đơn vị), góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Có mặt từ rất sớm tại tầng 0 tòa nhà FPT Cầu Giấy, anh Ngô Trọng Hiếu, FSU1.BU9 (FPT Software), cho hay, hoạt động hiến máu thực sự rất có ý nghĩa bởi nó mang lại cơ hội sống cho nhiều người. Đặc biệt, FPT có số nhân sự đông nên tinh thần này càng được nhân lên nhiều lần.

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp được người FPT hưởng ứng nhiệt tình nhiều năm qua. Trong năm 2016, FPT đã tổ chức được 14 đợt hiến máu tại các công ty thành viên và nhận được 2.640 đơn vị máu tặng Hội Chữ thập đỏ.

Video người FPT hào hứng trao đi giọt máu hồng thiện nguyện:

  Thanh Tùng

Ý kiến

()