Chúng ta

Hành trình hơn 500 cây số đến với đồng bào Điện Biên

Thứ bảy, 5/9/2015 | 08:11 GMT+7

Vượt qua hành trình hơn 14 giờ đồng hồ dưới thời tiết giông bão, đoàn xe thiện nguyện FPT đã có mặt tại xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, Điện Biên với gần hai tấn hàng hóa, kịp thời hỗ trợ cho 4 trường học nằm trong địa bàn đặc biệt khó khăn. 

anh-1-3290-1441380788.jpg

Cơn mưa rào ngày 4/9 càng làm cho tinh thần nhiệt huyết của những thành viên đoàn thiện nguyện thêm phần máu lửa. Đúng 6 giờ 30, đoàn thiện nguyện gồm 18 trái tim nhiệt huyết đã lên xe hướng về đồng bào Điện Biên.

anh-2-5711-1441384853.jpg

Ngoài các thành viên đến từ FPT Software, FPT IS, chuyến đi này còn có sự tham gia của Giám đốc Trách nhiệm xã hội (CSR) Trương Thị Thanh Thanh cùng 10 CBNV FPT Telecom tại Điện Biên. Lần đầu được tham gia chương trình tình nguyện do FPT tổ chức, chị Nguyễn Thu Huyền (FPT Software) chia sẻ: " Tôi rất tự hào khi được khoác trên mình màu cờ sắc áo người FPT đến với  đồng bào tỉnh Điện Biên".

3-6502-1441384854.jpg

Do thời tiết mưa lớn kéo dài nên chặng đường từ thị trấn Tuần Giáo đến xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, Điện Biên gặp nhiều khó khăn. Lái xe chính trở đồ cứu trợ, anh Quốc Lợi cho biết, tuyến đường này nhiều đoạn quơ gấp khúc rất nguy hiểm nên lái xe phải cứng tay lái mới vượt qua được.

anh-may-xuc-6187-1441384854.jpg

Khi cách địa điểm tập kết gần 30 cây số, do mưa lớn, địa hình đồi núi dốc dẫn đến sạt lở cục bộ nhiều đoạn đường. Đoàn thiện nguyện được sự hỗ trợ của người dân, sử dụng máy xúc giải phóng đoạn đất sạt lở. Hơn 3 tiếng sau đoàn xe mới có thể đi qua .

6-2-6361-1441384854.jpg

Trưởng đoàn thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Hải Vân (FPT Software) cùng phụ huynh học sinh lên trường Nà Tòng chuẩn bị công tác tổ chức cho buổi khai giảng năm học mới. 

sssss-3503-1441384854.jpg

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo, Điện Biên trực tiếp đón đoàn thiện nguyện FPT.

anh-3-7806-1441384854.jpg

Đại diện ban lãnh đạo xã Nà Tòng, Phó chủ tịch  Lò Văn Khánh cho biết, đây là lẫn đầu tiên địa phương được hân hạnh đón đoàn thiện nguyện FPT tới trao quà cho các trường học. "Tôi rất vui mừng, thay mặt chính quyền xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của người FPT", anh nói.

7-6827-1441384855.jpg

Bữa cơm truyền thống của người dân tộc vùng miền núi Tây Bắc dành cho đoàn. Sau hơn một tuần phát động, chương trình đã nhận được hàng trăm bộ quần áo, sách vở do CBNV trong và ngoài công ty đóng góp. Ngày khai giảng năm học mới (5/9) đoàn FPT trao  tặng khoảng 500 phần quà, gồm dép và áo khoác, 6 bộ máy tính, 2 tủ sách, 2 bộ trống đội cùng nhiều phần quà khác cho hai trường tiểu học Nà Tòng và Nậm Mức, thuộc xã Nà Tòng và Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, Điện Biên.

Thanh Tùng

Ý kiến

()