Chúng ta

FPT Telecom hỗ trợ trường học ở Nha Trang tái thiết sau bão

Thứ năm, 14/12/2017 | 14:55 GMT+7

Tại giải chạy Run More với sự tham gia của gần 200 lãnh đạo FPT Telecom toàn quốc diễn ra tại thành phố Nha Trang chiều 13/12, đơn vị đã trao tặng phần quà trị giá 180 triệu đồng cho các trường học tại địa phương, góp phần tái thiết sau mưa lũ.

Sau bão số 12, Khánh Hoà là một trong những tỉnh thành chịu thiệt hại lớn nhất, đặc biệt thành phố Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Nhiều trường học buộc phải tạm ngừng hoạt động do ngập sâu và hư hỏng cơ sở vật chất.

DSC-0442-JPG-8848-1513220518.jpg

Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà trao 180 triệu đồng hỗ trợ cho đại diện Phòng Giáo dục thành phố Nha Trang.

Đồng hành các hoạt động tại Nha Trang lần này, FPT và FPT Telecom đã gây quỹ thiện nguyện nhằm góp phần triển khai các hoạt động tái thiết sau bão lũ cho các trường học, hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền 180 triệu đồng trích từ Quỹ "Người FPT vì cộng đồng" được trao tặng cho đại diện phòng Giáo dục đào tạo TP Nha Trang ngay tại sự kiện Run More.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó phòng Giáo dục thành phố Nha Trang, sau hai cơn bão lớn, hàng loạt trường học tại Nha Trang vẫn ngổn ngang và chưa trở lại nhịp sống bình thường. Hệ thống điện, nội thất, thư viện tại các phòng học đều hư hỏng.

“110 trường mầm non, tiểu học, THCS bị ảnh hưởng do bão. Khoản hỗ trợ của FPT Telecom rất quý báu và chúng tôi sẽ tiến hành ngay việc giải ngân cho các hạng mục cấp bách. Khi hoàn thành, chúng tôi sẽ trân trọng mời lãnh đạo FPT Telecom trao quà ý nghĩa tại các trường”, bà Tú chia sẻ và cho hay, với sự hỗ trợ của Viễn thông FPT, các trường khó khăn của Nha Trang sẽ sớm ổn định việc dạy và học.

DSC-0457-JPG-3198-1513220518.jpg

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đánh giá cao tinh thần chia sẻ của CBNV FPT Telecom với các trường ảnh hưởng sau bão của thành phố Nha Trang.

170 người tham gia gồm Ban lãnh đạo, GĐ và PGĐ các đơn vị thành viên, từ HO đến các chi nhánh toàn quốc và FPT Telecom Campuchia. Đây là sự kiện thường niên của FPT Telecom nhằm xây dựng chiến lược cho FPT Telecom trong chặng đường mới.

Thông điệp của Hội nghị năm nay là More - Tốt hơn nữa với mong muốn FPT Telecom sẽ thực sự lột xác. More thể hiện khát vọng và niềm tin rằng Viễn thông FPT sẽ trở nên to lớn hơn. More là rất nhiều bước giúp FPT Telecom chuyển mình trong những năm tới.

Hôm nay (14/12), ngày làm việc chính thức của Hội nghị Lãnh đạo FPT Telecom 2018, Chủ tịch Chu Thanh Hà chia sẻ định hướng chiến lược chung của FPT Telecom và TGĐ Nguyễn Văn Khoa trình bày các chương trình hành động trong 3 năm 2018-2020. Buổi chiều cùng ngày, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc sẽ có phần phát biểu với toàn thể Hội nghị Lãnh đạo FPT Telecom.

170 quản lý FPT Telecom sẽ được chia thành 7 nhóm, với thành phần chia đều lãnh đạo - quản lý đơn vị HO và chi nhánh. Các nhóm đã chuẩn bị phần nội dung về Kinh doanh số - Online Marketing; M&A; Cloud và OTT Services; Flatform and Application; Thanh toán điện tử; Chế độ Khoán; Quản trị số cho hoạt động nội bộ. Từng nhóm lần lượt trình bày trước khi thành viên tham dự hội nghị phản biện. Đây cũng chính là các nội dung quan trọng trong chiến lược FPT Telecom 2018-2020.

>> Sếp INF và FPT Telecom Hưng Yên vô địch Run More

Nhóm phóng viên

Ý kiến

()