Chúng ta

FPT Retail tặng quà hàng triệu đồng cho thanh thiếu niên khuyết tật

Thứ sáu, 27/7/2018 | 10:58 GMT+7

Với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, FPT Retail đã trao tận tay gần 15 triệu đồng tiền thưởng cùng những phần quà ý nghĩa tới thanh thiếu niên khuyết tật tại cuộc thi tin học do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Hội Người khuyết tật TP Hà Nội (DP Hanoi) tổ chức ngày 26/7.

Ngày 26/7, tại Hội trường số 3, Khách sạn Công Đoàn, Trình Bình Trọng, Hoàn Khiếm Hà Nội, 41 bạn bị khuyết tật đã có mặt, tham dự cuộc thi “Tin học cho thanh thiếu niên khuyết tật tại Hà Nội”.

Với 41 thí sinh tham gia, sau hai phần thi Powerpoint và Tìm kiếm thông tin trên Internet, kết quả gồm: 4 giải Nhất thuộc về Tạ Quốc Cường (12A THPT Kim Anh, Sóc Sơn); Phạm Duy Linh (11A7 THPT Liên Hà, Đông Anh); Lã Minh Tường (10A6 THPT Trần Nhân Tông) mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng.

4 giải Nhì thuộc về Đỗ Tuấn Đạt (Trường phổ thông Liên Hà, Đông Anh); Nguyễn Thị Lộc (Trung tâm Vì ngày mai); Tạ Ngọc Tuấn (lớp 3 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật), mỗi giải trị giá 1,2 triệu đồng.

4 giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Thu Huyền (lớp 10 THPT Mỹ Đức A); Nghiêm Thu Loan (12D1 THPT Yên Hòa); Lê Sỹ Trung (lớp 10 THPT Trần Phú); Nguyễn Doãn An (THPT Vân Nội), mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

2 giải Khuyến khích thuộc về Nguyễn Thị Lan Anh (Trung tâm phát triển con người Việt Hà); Lê Hoàng Giang (chuyên biệt Bình Minh Đông Anh), mỗi giải 350.000 đồng.

37819590-1370826816385328-8275-2655-4447

Tạ Quốc Cường, 12A THPT Kim Anh, Sóc Sơn, là một trong ba thí sinh giành giải Nhất cuộc thi tin học cho người khuyết tật Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, chị Trần Phương Liên, PGĐ nhân sự, Chủ tịch Công đoàn FPT Retail, bày tỏ sự quan tâm, thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi mà các bạn khuyết tật đang gặp phải.

"Tôi hy vọng rằng dù cơ thể các em có những khiếm khuyết nhưng bằng sự đam mê, bằng quyết tâm vượt lên số phận, các em sẽ chứng minh và khẳng định được chỗ đứng của mình", chị Liên nhấn mạnh.

37900297-1370829866385023-6509-1560-8861

Chị Trần Phương Liên, PGĐ nhân sự, Chủ tịch công đoàn FPT Retail, phát biểu trong buổi lễ trao giải cuộc thi tin học dành cho thanh thiếu niên khuyết tật.

Chị Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội người khuyết tật Hà Nội, chia sẻ, sự thành công của cuộc thi dành cho thanh thiếu niên khuyết tật năm nay nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đặc biệt là FPT Retail. “FPT Retail là công ty có phần trách nhiệm xã hội với người khuyết tật rất cao. BTC mong muốn những cuộc thi dành cho thanh thiếu niên khuyết tật sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng hành của FPT Retail. Rất có thể, các em sẽ là nhân viên của FPT trong tương lai”.

Chị Vân nhấn mạnh, công nghệ thông tin là công cụ không thể thiếu trong công việc, cuộc sống, bất cứ ai cũng có quyền tiếp xúc, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi tin học này giúp các em giao lưu, gặp gỡ, xóa bỏ mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng.

Cuộc thi tin học cho thanh thiếu niên khuyết tật Hà Nội năm 2018 thu hút 41 em tham gia. Nhiều em mắc các khiếm khuyết về vận động, thị giác, nói và nghe, chậm phát triển tinh thần… Nhưng đều mang trong mình đam mê về công nghệ, nỗ lực học hỏi, vượt qua số phận với mong muốn sớm hòa nhập cộng đồng, tìm được công việc yêu thích.

Là một trong ba thí sinh giành giải Nhất, em Tạ Quốc Cường, 12A THPT Kim Anh, Sóc Sơn, bảy tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của thầy cô, ban tổ chức. "Em rất vui khi được tham gia cuộc thi. Với món quà này, em sẽ cố gắng hơn nữa để tìm hiểu về công nghệ thông tin. Em mong muốn tất cả những bạn có hoàn cảnh như em sẽ có cơ hội được tiếp cận với công nghệ nhiều hơn".

37782749-2221049398130862-2106-1962-3131

Đối tượng tham gia thi là học sinh tại các trung tâm, trường dành cho người khuyết tật, có độ tuổi từ 13-22 tuổi.

Thầy Nguyễn Hữu Tuấn, giáo viên Trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn, cho biết, hằng năm, trường sẽ cử 4-5 bạn có thành tích rèn luyện tốt tham dự cuộc thi tin học này, với mong muốn giúp các em được giao lưu, học hỏi, thể hiện khả năng, sớm hòa nhập cộng đồng.

“Tôi mong rằng, sau chương trình này, sẽ có nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm, chung tay giúp đỡ, tạo ra những sân chơi bổ ích dành cho người khuyết tật. Đặc biệt hơn, khi hòa nhập với cộng đồng, bản thân các em cũng nhận thức được mình vẫn còn có ích cho xã hội”, thầy Tuấn bày tỏ.

Không chỉ BTC, giáo viên, bản thân gia đình các bạn thanh thiếu niên cũng mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Toét, phụ huynh bạn Nguyễn Diệu Linh, người giành huy chương Vàng cuộc thi tin học cho người khuyết tật tại Hàn Quốc năm 2014, chia sẻ, những lần chứng kiến con gái đi thi là một lần cảm xúc khác nhau: hồi hộp, vui mừng, vỡ òa trong hạnh phúc. “Con gái tôi 3 tuổi mới biết ngồi, 7 tuổi biết đi, sinh hoạt rất khó khăn. Nhưng từ khi vào trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn, Linh phục hồi rất nhanh”.

37861634-2221049151464220-3923-4423-3715

Em Nguyễn Diệu Linh, người đã giành huy chương Vàng cuộc thi tin học quốc tế dành cho người khuyết tật tại Hàn Quốc trong năm 2014.

Đây là lần thứ 6 chương trình được tổ chức về người khuyết tật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2013-2022. Với mong muốn thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa thanh thiếu niên các quốc gia và tạo cơ hội để thanh niên khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội.

Việt Nam được mời 4 thanh thiếu niên khuyết tật tham dự chương trình này, để chuẩn bị cho việc giới thiệu học sinh tham gia.

Cuộc thi tin học dành cho thanh thiếu niên khuyết tật nhằm góp phần thúc đẩy việc tiếp cận công nghệ thông tin, hưởng ứng cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu với thanh thiếu niên khuyết tật” dành cho thanh thiếu niên khuyết tật các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Hội Phục hồi chức năng người khuyết tật Hàn Quốc tổ chức vào tháng 11 tới tại Ấn Độ.

Thúy Ngân

Ý kiến

()