Chúng ta

Tim Cook lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của mạng xã hội

Thứ năm, 25/1/2018 | 13:10 GMT+7

Sau hàng loạt cảnh báo đến từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu trên thế giới về sự nguy hiểm của mạng xã hội, CEO Tim Cook của Apple cũng đã lên tiếng về vấn đề này, theo The Next Web.

"Tôi không có con, nhưng tôi có một người cháu mà tôi luôn phải đặt ra các giới hạn cho nó. Có một số điều mà tôi không cho phép, và tôi không muốn các cháu tôi dùng mạng xã hội", CEO Apple Tim Cook đã phát biểu trong một hội nghị tại Anh vào hôm 19/1.

Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, Tim Cook cũng cho biết ông không tin vào những quan điểm cho rằng các công nghệ tốt nhất là những thứ khiến chúng ta bị ám ảnh.

CEO Apple Tim Cook

CEO Apple Tim Cook.

"Tôi không tin vào việc sử dụng công nghệ quá nhiều. Tôi không phải là người phát biểu rằng chúng ta sẽ đạt được thành công nếu chúng ta luôn luôn sử dụng công nghệ. Tôi hoàn toàn không tin vào ý tưởng đó", ông nói. 

Cook đã gia nhập hàng ngũ những ông lớn trong làng công nghệ lên tiếng phát biểu về những lo lắng liên quan đến những tác động tiêu cực của công nghệ, và đặc biệt là mạng xã hội, lên cuộc sống của chúng ta. Sean Parker, Chủ tịch đầu tiên của Facebook, cũng đã thừa nhận vào năm ngoái rằng ông ấy đã giúp Mark Zuckerberg tạo nên "một con quái vật" và ông đã nói rằng "Chỉ có Chúa mới biết mạng xã hội đang làm gì với não bộ của con cái chúng ta".

Một cựu giám đốc của Facebook, ông Chamath Palihapitiya, đã nói với một nhóm sinh viên tại Trường Kinh doanh Stanford rằng, mạng xã hội có thể "phá huỷ cách mà xã hội vận hành".

Sean Parker, chủ tịch đầu tiên của Facebook

Sean Parker (bên phải) - Chủ tịch đầu tiên của Facebook.

Về phần mình, sau nỗ lực lôi kéo trẻ em vào mạng lưới hệ sinh thái của mình vào cuối năm 2017, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã công khai tuyên bố muốn giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này. 

Thế giới đang cảm thấy lo lắng và chia rẽ. Facebook sẽ còn nhiều việc phải làm trong công cuộc bảo vệ cộng đồng khỏi bị lạm dụng và những hành vi phát tán thù hận, hay đảm bảo rằng người dùng không dành quá nhiều thời gian vào Facebook... Có vẻ việc thực thi chính sách và ngăn chặn sử dụng sai công cụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, đây là một bước khởi đầu tốt. Ít nhất là hiện tại chúng ta đã có những cuộc đối thoại về vấn đề này. Zuckerberg vẫn chưa đưa ra một thời gian biểu hay kế hoạch cụ thể để giải quyết những vấn đề của mạng xã hội. Chúng ta cũng chưa biết là Zuckerberg sẽ muốn giải quyết vấn đề nào trước trong những vấn đề mà mạng xã hội số một thế giới này đang gây ra. 

Đức Anh

Ý kiến

()