Chúng ta

'Thuật toán ổn định giúp chúng em vô địch Cuộc đua số'

Thứ sáu, 18/5/2018 | 08:54 GMT+7

Giành ngôi vị cao nhất chung kết Cuộc đua số, Nguyễn Văn Tùng, ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), vui mừng tột độ trước chiến thắng của trường. Thành viên UET Fastest tin rằng, thuật toán ổn định trong suốt quá trình đua đã giúp đội lên ngôi.

Sau ba lượt thi đấu căng thẳng, đội UET Fastest tới từ trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) vượt qua 7 đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc Cuộc đua số 2017-2018 với chủ đề Xe tự hành. Trước trận chung kết, UET Fast không được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất. Thậm chí, trong quá trình luyện tập, các thành viên của đội UET Fastest thuộc ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội còn sáng tạo ra sân tập ảo trên máy tính do không có địa điểm luyện tập. 

Trong lượt thi đấu cuối cùng, đội đã vượt qua đối thủ nặng ký Winwin Spiral tới từ ĐH FPT, dù ban đầu có màn khởi động trục trặc. Đồng giải Ba được trao cho Prototype (ĐH FPT) và MTA Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự).

Theo TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, Cuộc đua số năm nay ''hay hơn 10 lần năm ngoái''. Người đứng đầu FPT đánh giá cao chất lượng đội thi cũng như khâu chuẩn bị chuyên nghiệp từ vòng loại. 

Năm nay, chung kết Cuộc đua số có hơn 1.000 khán giả đến tham dự và cổ vũ. Chương trình được phát trực tiếp trên VTV2. Trên trang Fanpage Cuộc đua số, số lượt xem video livestream đã lên tới 38.000 view, 1.800 lượt thích, 393 lượt chia sẻ.

Video phỏng vấn đội UET Fastest tới từ trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội):

Thanh Tùng

Ý kiến

()