Chúng ta

Nhân lực công nghệ lo ông Trump thắng cử

Thứ ba, 8/11/2016 | 09:07 GMT+7

Các kỹ sư công nghệ Ấn Độ làm việc tại Mỹ đang hồi hộp theo dõi diễn biến của ngày bầu cử 8/11 với ám ảnh họ có thể mất việc và phải về nước nếu ông Donald Trump trở thành tổng thống.

Nhập cư là một chủ đề nóng trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Hiện nay, Mỹ cấp phép lao động phi nhập cư theo diện visa H-1B, nhằm tuyển dụng tài năng từ nước ngoài. Nhờ chính sách này, nhiều kỹ sư công nghệ Ấn Độ đã được đến Mỹ làm việc và sinh sống dài hạn.

Chính sách này cũng được khá nhiều công ty công nghệ nhỏ tận dụng nhằm tìm kiếm nguồn lao động nước ngoài với chất lượng đạt yêu cầu nhưng chi phí rẻ hơn thuê người bản địa. Trong khi bà Hillary tuyên bố sẽ không thay đổi chính sách visa H-1B nếu trở thành tổng thống thì ông Trump đe dọa sẽ có những cải cách mạnh vì cho rằng nó đã bị nhiều công ty lợi dụng và kết quả là người Mỹ bị cướp đi công ăn việc làm.

 >> Wipro ‘trèo cao’ lên đám mây bằng M&A

Theo VnExpress

Ý kiến

()