Chúng ta

Nhà vô địch Cuộc đua số: 'Chúng em đã sẵn sàng trở lại đường đua'

Thứ năm, 26/10/2017 | 20:08 GMT+7

Có mặt tại buổi lễ phát động cuộc thi công nghệ Cuộc đua số 2017-2018 diễn ra chiều ngày 26/10 tại Hà Nội, Nguyễn Duy Tùng Khánh, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, thành viên đội vô địch cuộc thi lập trình xe tự hành mùa đầu tiên tiết lộ, cậu và nhóm đang lên kế hoạch luyện thi và sẽ "trở lại lợi hại hơn".

Cuộc đua số FPT năm nay có tổng giải thưởng hơn 4 tỷ đồng, đội vô địch cuộc thi lập trình xe tự hành sẽ có một chuyến trải nghiệm, tìm hiểu về công nghệ mới tại Nhật Bản. Tất cả thành viên Top 20 đội xuất sắc của vòng thi trường sẽ được FPT Software tài trợ tham gia khóa học kỹ sư lập trình nhúng theo chuẩn châu Âu trong vòng 10 tuần trị giá 2.000 USD (bao gồm trợ cấp đào tạo theo tháng, đào tạo lý thuyết, thực hành lab và huấn luyện thực địa tại các dự án về tự động hóa đang triển khai tại FPT Software). Các thành viên vượt qua kỳ thi cuối khóa sẽ được ký hợp đồng trở thành kỹ sư chính thức tại FPT Software.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh đăng ký tại http://cuocduaso.fpt.com.vn hoặc http://digitalrace.fpt.com.vn. 

Cuộc đua số 2017-2018 sẽ được tổ chức ở cả ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, từ 26/10 đến 30/4/2017.

Trước đó, Cuộc đua số 2016-2017 đã thu hút hơn 500 thí sinh của 26 trường đại học trên cả nước tham dự. Đội MTA Racer của Học viện Kỹ thuật quân sự là nhà vô địch của Cuộc đua số 2016-2017.

Video lễ phát động cuộc đua số 2017-2018 tại Hà Nội:

Thanh Tùng

Ý kiến

()