Chúng ta

Instagram dùng AI lọc bình luận phản cảm

Thứ sáu, 7/7/2017 | 11:50 GMT+7

Hồi tháng 9 năm ngoái, Instagram đã giới thiệu tính năng lọc bình luận trên hệ thống của mình. Hệ thống này khi đó còn khá đơn giản và cứng nhắc: bình luận nếu chứa các từ hay cụm từ trong danh sách cấm sẽ bị coi là phản cảm. Mới đây, Instagram ra mắt bộ lọc bình luận mới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. 

Cụ thể, hệ thống lọc này sử dụng công nghệ học máy. Ứng dụng công nghệ này, hệ thống lọc sẽ có khả năng nhận biết các nội dung bình luận phản cảm, sử dụng ngôn từ hằn học và sẽ tiếp tục thêm bình luận đó vào hệ thống để “học” về ý nghĩa, hình thức của nó. 

Thông báo hiển thị khi bạn có những bình luận phản cảm

Thông báo hiển thị khi bạn có những bình luận phản cảm.

Bạn cũng nên lưu ý những thay đổi về chính sách: Instagram mặc định sẽ bật chế độ lọc bình luận phản cảm này, ngược lại với trước đây. Tất nhiên bạn vẫn có thể tắt bộ lọc này đi nếu muốn, cũng như thêm vào danh sách chặn các từ hay cụm từ mà mình không muốn thấy. Hiện bộ lọc này chỉ hoạt động với tiếng Anh, nhưng Instagram cho biết công ty này đang làm việc để xây dựng bộ lọc cho các ngôn ngữ khác.

Trong một diễn biến liên quan, Instagram cũng giới thiệu hệ thống lọc spam sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cho biết, bộ lọc này đã chính thức hoạt động từ tháng 10 năm ngoái, chỉ là đến nay mới được công bố. Bộ lọc spam này đã hoạt động được trên 9 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh.

Việc ra mắt bộ lọc này tiếp tục cho thấy nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng của Facebook và Instagram. Dù cho một vài vụ việc gần đây đã gây nhiều nghi vấn cho giới quan sát về tính chính xác của hệ thống này, nhưng không thể phủ nhận rằng, chỉ cần cho các hệ thống học máy đủ dữ liệu, chúng ta sẽ có trải nghiệm tốt hơn rất nhiều.

Đức Anh (theo The Verge)

Ý kiến

()