Chúng ta

Giới trẻ hào hứng với cuộc thi trực tuyến vì môi trường

Thứ hai, 22/2/2016 | 10:00 GMT+7

Ngày 20/2, ĐH FPT phối hợp cùng Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và UNEP - DHI phát động cuộc thi “Eco Challenge - Thành phố tương lai” trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam này mang đến cơ hội giúp giới trẻ nâng cao nhận thức và hành vi giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

“Eco Challenge - Thành phố tương lai” là cuộc thi về quản lý sử dụng tài nguyên nước và xây dựng thành phố bền vững dành cho học sinh phổ thông từ 14 đến 17 tuổi. 

Sự kiện dự kiến diễn ra từ 20/2 đến 10/4, gồm hai hoạt động: Thi trò chơi trực tuyến Aqua Republica tại website www.aquarepublica.com dành cho các đội thi gồm hai thành viên/đội và cuộc thi ảnh chủ đề “Vì môi trường sống xanh, hãy bảo vệ nước sạch” trên fanpage cuộc thi thành phố tương lai (https://www.facebook.com/tp.tuonglai/) dành cho cá nhân. Đặc biệt, tháng 3, tháng có Ngày Nước thế giới (22/3) hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian Eco Challenge 2016 diễn ra sôi nổi, hấp dẫn nhất.

Trong đó, trò chơi trực tuyến Aqua Republica là hoạt động chính của cuộc thi. Mỗi đội chơi sẽ tham gia vào quá trình quản lý nguồn nước và xây dựng một thành phố từ đó thu nhận kiến thức về sử dụng và bảo vệ tài nguyên bền vững. Đặc biệt, 10 đội chơi xuất sắc nhất sẽ được tham quan các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực môi trường hoặc dự những khóa học về môi trường, tài nguyên nước. 

Anh-3-620-3853-1456104547.jpg

Đội đạt giải Nhất cuộc thi Eco Challenge Việt Nam 2015 cùng các học sinh quốc tế đến thăm nhà máy lọc và sản xuất nước của K-Water (Hàn Quốc).

Ngoài ra, năm nay, Eco Challenge lần đầu tiên mở rộng quy mô tổ chức bằng cuộc thi ảnh trực tuyến với chủ đề “Vì môi trường sống xanh, hãy bảo vệ nước sạch”, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống khi con người sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Đây là hoạt động tương tác để thế hệ trẻ tiếp xúc với thực trạng việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nói chung và nguồn nước nói riêng, có cơ hội áp dụng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, khơi gợi những ý tưởng mới từ các bạn trẻ quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. 

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi, chị Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học đường thuộc ĐH FPT, chia sẻ: “Eco Challenge - Thành phố tương lai 2015 đã thu hút được sự quan tâm lớn của giới trẻ. Từ năm 2016, với hoạt động tương tác thú vị dành cho các đội chơi xuất sắc, Eco Challenge mong muốn không chỉ là một sân chơi trực tuyến mà còn là cầu nối để học sinh phổ thông có cơ hội tiếp cận với thực tế hoạt động bảo vệ nguồn nước hiện nay từ sớm, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong vấn đề bảo vệ tài nguyên quý báu này”.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay. 

Trong năm đầu tiên tổ chức, cuộc thi thu hút 500 đội, tương đương 1.300 thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia “Eco Challenge - Thành phố tương lai”. 

Eco Challenge là cuộc thi thường niên, được phát động lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2013 với sự tham gia của 10 quốc gia. 

Tại Việt Nam, cuộc thi này được tổ chức từ năm 2015 bởi Trung tâm Hỗ trợ học đường, ĐH FPT (cũng là đơn vị tổ chức cuộc thi Toán trực tuyến dành cho học sinh phổ thông lớn nhất Việt Nam - ViOlympic) phối hợp cùng Trung tâm Phát triển sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và UNEP - DHI (tổ chức kết nghĩa của UNEP - Chương trình Môi trường Liên hợp quốc).

Xem thông tin chi tiết về Eco Challenge - Thành phố tương lai tại: http://eco.violympic.vn.

Lưu Vân

Ý kiến

()