Chúng ta

Gần 7.500 học sinh dự vòng quốc gia thi giải Toán qua Internet

Thứ bảy, 11/4/2015 | 08:17 GMT+7

Học sinh trên toàn quốc sẽ tham gia vòng quốc gia cuộc thi giải Toán trên Internet vào sáng ngày 10/4. Sau 7 năm tổ chức, năm nay, số lượng dự thi đạt con số kỷ lục tại vòng thi cấp cao nhất của cuộc thi này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chỉ đạo thành lập hội đồng ra đề cấp quốc gia. Trong tổng số gần 7.500 học sinh góp mặt tại vòng quốc gia, có trên 6.000 học sinh khối lớp 5, 9 và 11 thi Toán bằng tiếng Việt và gần 1.500 học sinh các khối lớp 4, lớp 8 thi Toán bằng tiếng Anh, tăng vượt bậc so với vòng thi quốc gia năm học 2013-2014. Mã thi được duyệt để tham dự vòng thi cấp quận, huyện năm 2015 cũng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 500.000 mã số.

violympic_1428659638.jpg

Năm học 2014-2015 có tổng cộng 500.000 học sinh tham gia ở vòng thi cấp quận huyện. Ảnh: S.T.

Điểm đặc biệt nhất của vòng thi cấp quốc gia giải Toán qua Internet năm nay là tổng số học sinh hoàn thành bài thi vòng tự do lên tới hơn 4 triệu học sinh toàn quốc. Trước đó, vòng thi cấp trường ghi nhận 1,5 triệu học sinh tham gia.

Cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt có tổng cộng 19 vòng thi. Để tham gia vòng quốc gia, học sinh phải trải qua 18 vòng thi trước đó. Đối với thi Toán tiếng Anh, học sinh bắt buộc phải trải qua 9 vòng thi.

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học (Giải toán bằng tiếng Việt và giải Toán bằng tiếng Anh) của Bộ Giáo dục và Đào tạo và FPT tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Mỗi năm, số lượng học sinh đăng ký dự thi lên tới 5 triệu trên tổng số 15 triệu học sinh toàn quốc tham gia thi và học tập Toán online.

Lần thứ 7 tổ chức, cuộc thi ViOlympic vượt mốc 20 triệu thành viên và phổ biến tới hơn 1.000 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. Cuộc thi có tất cả 19 vòng thi. Để góp mặt tại vòng thi quốc gia, thí sinh đều phải trải qua vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện) và cấp tỉnh, những thí sinh xuất sắc sẽ được tham gia kỳ thi cấp quốc gia.

Theo Khối Giáo dục FPT

Ý kiến

()