Chúng ta

Fortune 500: Apple dẫn đầu các công ty công nghệ

Thứ hai, 13/6/2016 | 15:30 GMT+7

Apple tiếp tục dẫn đầu ngành công nghiệp công nghệ, ít nhất nếu tính về khoản kinh doanh.

Apple xếp thứ 3 bảng xếp hạng Fortune 500 năm nay với 233 tỷ USD doanh thu. “Quả táo cắn dở” đã vượt qua bất kỳ công ty nào và chỉ đứng sau Exxon Mobil và Walmart. So với năm ngoái, Apple đã tăng 2 bậc và cũng là công ty có lợi nhuận cao nhất với 53 tỷ USD năm 2015.

Có một số nhà đầu tư đã lo sợ rằng Apple sẽ bị trượt hạng so với những gã khổng lồ công nghệ khác như Amazon, Google, Facebook và Microsoft về các công nghệ mới nổi như học máy, dịch vụ đám mây và thực tế ảo. Nhưng bảng xếp hạng Fortune 500 năm nay chứng minh bất chấp doanh số bán iPhone gần đây đang chậm đi, nên nhớ rằng Apple vẫn tạo ra những con số kinh doanh và lợi nhuân gây choáng.

apple-4281-1465787830.jpg

Apple vẫn là công ty dẫn đầu ngành công nghê, nếu tính về mặt doanh thu.

Công ty công nghệ đứng sau Apple là Amazon đứng thứ 18 với 107 tỷ USD doanh thu. Song “Quả táo căn dở” không phải là công ty công nghệ duy nhất tăng bậc đáng kể trong năm nay. Facebook đã nhảy 85 bậc lên vị trí thứ 157 trong khi Netflix tạo bước nhảy vọt đáng nể khi từ vị trí 474 giành lấy thứ hạng 379. Còn Microsoft đã phá vỡ ranh giới để lọt vào top 25.

Dưới đây là 10 cái tên dẫn đầu Fortune 500 năm nay:

1. Wal-Mart Stores

2. Exxon Mobil

3. Apple 

4. Berkshire Hathaway

5. McKesson

6. UnitedHealth Group

7. CVS Health

8. General Motors

9. Ford Motor

10. AT&T 

>> Google không có kế hoạch sản xuất smartphone

Yến Nhi (theo Yahoo News)

Ý kiến

()