Chúng ta

Elon Musk: 'AI là hiểm họa lớn nhất loài người phải đối mặt'

Thứ tư, 19/7/2017 | 17:38 GMT+7

Tại buổi gặp mặt trao đổi với các Thống đốc nước Mỹ ngày 15/7, CEO Tesla Motor và SpaceX Elon Musk đã thúc giục những người đứng đầu các tiểu bang nhanh chóng xây dựng một bộ luật nhằm kiểm soát sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Elon Musk cho rằng, sự tự do phát triển AI có thể dẫn đến đoạn kết cho sự tồn tại của nền văn minh nhân loại.

Với tư cách là diễn giả khách mời của Hội thảo Mùa hè được tổ chức bởi Liên hiệp các Thống đốc Quốc gia 2017, nhà khởi nghiệp và sáng tạo Elon Musk đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI). Trong bài diễn thuyết, ông đã thúc giục các Thống đốc của Mỹ có mặt trong buổi tọa đàm phải nhanh chóng xây dựng một bộ quy tắc nhằm quản lý sự phát triển của AI.

CEO Tesla Motor và SpaceX Elon Musk là người cực kỳ quen thuộc với chủ đề AI. Rõ ràng bản thân Musk không hề sợ AI. Cái mà CEO này sợ chính là những điều có thể xảy ra nếu AI bị buông lỏng quản lý và mặc sức tung hoành. Musk gọi nó là thứ "hiểm họa tiềm tàng lớn nhất mà nền văn minh của chúng ta phải đối diện".

"Chúng ta phải thực sự cẩn thận với AI. Nó là mối hiểm họa tiềm tàng đối với nhân loại còn hơn cả vũ khí hạt nhân"

"Chúng ta phải thực sự cẩn thận với AI. Nó là mối hiểm họa tiềm tàng đối với nhân loại còn hơn cả vũ khí hạt nhân".

Một trong những giải pháp Elon Musk đã nêu ra đó là đưa ra các điều luật quản lý sớm nhất có thể: "Thường thì sau khi một đống điều tồi tệ xảy ra, công chúng gào thét rồi thì các nhà làm luật mới bắt đầu đưa ra các bộ quy tắc của mình với ngành công nghiệp đó. Trong quá khứ, điều này có thể khá tệ nhưng dù sao cũng không phải là mối nguy lớn cho sự tồn tại của nền văn minh loài người. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo giờ đây chính là một rủi ro cơ yếu đối với sự tồn tại của nền văn minh".

Một số Thống đốc đã hỏi Musk rằng làm thế nào để điều hướng một ngành công nghiệp non trẻ như thế này, Musk trả lời: "Ưu tiên đầu tiên của ngành này là phải học hỏi nhiều nhất có thể để hiểu bản chất của vấn đề". 

Musk không phải là người đi tiên phong với mục tiêu đảm bảo tính đạo đức của AI, nhưng kể cả nếu tất cả có thất bại, nhà khởi nghiệp này vẫn có một vài kế hoạch hành động nhằm chống lại những thứ AI "bẩn".

Hai dự án có thể thấy rõ nhất nỗ lực của CEO này là Neuralink và dự án đưa con người lên sao Hỏa. Neuralink nếu được phát triển thành công có thể giúp nhân loại sánh bước cùng AI với khả năng tích hợp công nghệ này vào chính bộ não của chúng ta. Và kế hoạch tiếp cận sao Hỏa được ông thực hiện tại SpaceX nếu thành công sẽ giúp cho nhân loại có hy vọng sống sót qua thảm họa lật đổ của AI, bằng việc định cư tại một chỗ trú ẩn mới.

Tuy nhiên, trong khi vẫn còn thời gian, Musk mong các nhà cầm quyền nhanh chóng thúc đẩy các bộ luật tiên phong: "AI là một trường hợp hiếm gặp mà tôi nghĩ ở đó chúng ta cần phải đi tiên phong trong việc ban hành luật thay vì chỉ phản ứng lại. Bởi vì cho đến thời điểm chúng ta phản ứng lại, mọi thứ đã quá muộn rồi".

Đức Anh (theo Futurism)

Ý kiến

()