Chúng ta

ĐH FPT đứng thứ hai vòng thi Online ACM/ICPC 2015

Thứ tư, 7/10/2015 | 16:54 GMT+7

Tại vòng Online cuộc thi lập trình ACM/ICPC 2015, đội No name Yet của ĐH FPT đã đạt vị trí thứ hai, khi giải được 9/11 câu sau 5 giờ thi đấu.

Sáng ngày 3/10, 8 đội đến từ ĐH FPT đã tham gia vòng thi Online cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC khu vực miền Bắc. Ngoài No name Yet, đội Try Hard với các thành viên là tân sinh viên khóa 11 cũng nằm trong Top 7 khi giải được 7/11 câu. Xếp ngay sau là đội Primal Spirit giải được 6/11 câu.

a-620-1963-1444202802.jpg

Bảng xếp hạng vòng Online thứ hai khu vực miền Bắc ACM/ICPC 2015.

Với kinh nghiệm tổ chức cũng như hạ tầng sẵn có, năm nay, ĐH FPT tiếp tục là đơn vị đứng ra tổ chức vòng Online khu vực phía Bắc. Theo ghi nhận từ Ban tổ chức, có tổng cộng 141 đội thi với 423 thí sinh tham gia.

Thầy trưởng đoàn của ĐH FPT Huỳnh Anh Dũng chia sẻ: “No name Yet là đội thực sự xuất sắc. Các sinh viên cũng đã thể hiện được năng lực qua vòng Online. Bốn đội còn lại của ĐH FPT cũng có chất lượng khá tốt”.

Ở kỳ thi ACM/ICPC, mỗi đội tuyển có 3 thành viên và giải quyết các bài thi trên một máy tính. Năm nay, các đội phải trải qua 3 vòng online theo miền và vòng online toàn quốc. Những đội tốt nhất sẽ có tấm vé tranh tài trong vòng thi chính thức diễn ra tại trường ĐH Kinh doanh và ĐH Công nghệ Hà Nội vào ngày 26 và 27/11.

b-620-5914-1444202802.jpg

Các thành viên trong đội No name Yet. 

ACM/ICPC là cuộc thi lập trình sinh viên quy mô quốc tế. Hằng năm, cuộc thi quy tụ những đội tuyển sinh viên xuất sắc trên toàn thế giới tham gia tranh tài trong nội dung lập trình. Đây là cơ hội để sinh viên CNTT trên cả thế giới cùng học hỏi, cọ xát và trưởng thành về chuyên môn.

Ở kỳ thi ACM/ICPC 2014, hai đội tuyển đến từ ĐH FPT đã chiếm hai vị trí cao nhất trong vòng thi toàn quốc. Sau đó, đội FPT tiếp tục thi đấu xuất sắc để giành 2 tấm vé duy nhất của khu vực sau vòng thi tại Jakarta, Indonesia, ghi tên mình vào vòng chung kết toàn cầu được tổ chức tại thành phố Ekaterineburg, Nga. Đội tuyển ĐH FPT xếp thứ 45 trong bảng tổng sắp - giải được 2/12 bài - đồng hạng với 34 trường đại học khác cũng chỉ giải được 2 bài, trong đó có những trường ĐH danh tiếng trên thế giới như ĐH Standford (Mỹ), ĐH Cambridge (Anh)... 

Lưu Vân - Thu Chinh

Ý kiến

()