Chúng ta

Cựu lãnh đạo Facebook: 'Con người đã bị lập trình từ lâu'

Chủ nhật, 17/12/2017 | 08:37 GMT+7

Gần đây, rất nhiều cựu chuyên gia của Facebook công khai những tác động của mạng xã hội này tới cuộc sống của con người, theo Business Insider. 

Hồi tháng 11, Chủ tịch đầu tiên của Facebook Sean Parker đã tỏ ra hối tiếc khi góp phần tạo ra mạng xã hội phổ biến nhất ngày nay: "Tôi không biết bạn có thực sự hiểu hậu quả của những gì tôi nói, bởi vì mạng xã hội đã tạo ra những hậu quả không mong đợi khi nó phát triển lên mức có 1 hoặc 2 tỷ người dùng và thực sự nó đã thay đổi mối quan hệ của bạn với xã hội và với những người khác".

Parker cho rằng mạng xã hội đã tạo ra "một vòng lặp phản hồi thông tin xã hội" bằng cách cho mọi người chút phấn khích mỗi khi có ai đó "Like" hoặc "Bình luận" ảnh hoặc bài viết của mình. 

Và mới đây, Chamath Palihapitiya, cựu Phó Chủ tịch phát triển người dùng của Facebook (làm việc tại Facebook từ năm 2005 tới 2011), cũng bày tỏ mối quan ngại của mình. Trong cuộc thảo luận vừa diễn ra tại Viện Quản trị Kinh doanh Standford, Palihapitiya đã nói với các khán giả rằng ông nghĩ đội ngũ lãnh đạo Facebook đã tạo ra một công cụ tàn phá kết cấu vận hành của xã hội.

Facebook dang phá hoại cách xã hội vận hành.

Facebook dang phá hoại cách xã hội vận hành.

"Các vòng lặp phản hồi ngắn hạn và tạo ra phấn khích mà chúng tôi tạo ra đang phá hoại cách xã hội vận hành. Không có thảo luận, không có sự hợp tác, thông tin sai lệch, sai sự thật... Và đây không phải vấn đề của Mỹ, không phải về quảng cáo của Nga mà là vấn đề toàn cầu", Palihapitiya cho biết.

Khi được hỏi rằng có hối hận về vai trò của mình trong việc xây dựng Facebook hay không, Palihapitiya "cảm thấy có lỗi rất lớn".

"Chúng ta đang trong một tình cảnh thực sự tồi tệ. Facebook làm xói mòn nền tảng cốt lõi của cách mọi người hành xử với người khác. Và tôi không có giải pháp nào cho vấn đề này. Giải pháp cho riêng tôi là không sử dụng những công cụ này nữa. Tôi đã không sử dụng nó trong nhiều năm", Palihapitiya nói thêm.

Chia sẻ rộng hơn về chủ đề mạng xã hội, Palihapitiya nói rằng ông không muốn sử dụng mạng xã hội vì "không muốn khiến bản thân bị lập trình". Và với con của ông, "không ai được phép sử dụng những thứ tồi tệ này".

"Hành vi của bạn, dù bạn không nhận ra nhưng thực tế bạn đã bị lập trình. Dù là vô ý nhưng hiện tại bạn phải quyết định bạn muốn từ bỏ bao nhiêu, mức độ độc lập về tri thức của bạn là bao nhiêu. Và đừng nghĩ bạn đang học tại Stanford thì không bị ảnh hưởng. Các bạn mới chính là đối tượng dễ bị gục ngã nhất", Palihapitiya cảnh báo.

Đức Anh

Ý kiến

()