Chúng ta

Biểu đồ thống kê tấn công website tháng 4

Thứ tư, 30/4/2014 | 09:02 GMT+7

Theo chuyên gia bảo mật FPT Nguyễn Minh Đức, có quá nhiều website tồn tại lỗ hổng và bị tấn công trong tháng 4.

Tính đến ngày 27/4, có 351 website .vn của Việt Nam bị tấn công theo nguồn Zone-H. Điều đó có nghĩa mỗi ngày có khoảng 12 website bị tấn công, hoặc 2 tiếng có một website bị kiểm soát.

Nếu so sánh với một vài nước trong khu vực thì con số này cũng không phải là quá khủng khiếp. Ví dụ: Thái Lan trong tháng có 391 site .th bị tấn công, hay con số 236 site .id của Indonesia. Như vậy chỉ có thể kết luận rằng, có rất nhiều website tồn tại lỗ hổng.

Xem các cuộc tấn công qua biểu đồ:

v

Tên miền .vn có tỷ lệ tấn công cao nhất trong tháng 4, chiếm 49%.

f

Đối tượng bị tấn công là hệ điều hành Linux, chiếm 85%.

3-404308-1413022395.jpg

 Trong tháng 4, thống kê cho thấy những website lần đầu bị deface chiếm tỷ lệ 82%.

g

Hầu hết các cơ quan chủ quản đều biết đến việc website của mình bị tấn công, chiếm 72%.

d

Các trang chủ bị tấn công chiếm 27%.

Nguyễn Minh Đức

Ý kiến

()