Chúng ta

3 sinh viên FPT tranh tài Hội thi tay nghề Quốc gia

Thứ hai, 30/4/2018 | 08:44 GMT+7

Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Tấn Nhật Hào và Nguyễn Thị Kiều Loan sẽ tham gia tranh tài Hội thi tay nghề Quốc gia lần thứ X diễn ra vào ngày 19/5 tại Hà Nội.

Đạt thành tích ấn tượng tại Hội thi tay nghề thành phố Đà Nẵng, 3 sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng gồm: Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Tấn Nhật Hào và Nguyễn Thị Kiều Loan sẽ giành quyền tham gia Hội thi tay nghề Quốc gia.

Nguyễn Thành Tâm, FPT Polytechnic Đà Nẵng, đã giành giải Nhất nhóm nghề Thiết kế Web tại Hội thi tay nghề TP Đà Nẵng, cho biết, sân chơi vào tháng 5 sẽ hoàn toàn khác bởi quy tụ nhiều thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh thành. Nhưng bằng kinh nghiệm và kiến thức Tâm  hy vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất. 

26220045-2013128402303628-1758-1752-6204

Nguyễn Thành Tâm là một trong ba sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng tham dự hội thi quốc gia.

Để chuẩn bị cho sân chơi lớn, sinh viên FPT Polytechnic được giảng viên Đặng Quang Vinh và Vũ Thị Thanh Huyền tập huấn cũng như bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng. "Tôi tự hào về thành tích của sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đạt được. 3 sinh viên đã bắt tay vào ôn tập nước rút, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để bước vào sân chơi với quy mô toàn quốc", cô Huyền chia sẻ.

Tại cuộc thi do TP Đà Nẵng tổ chức, đoàn FPT giành 6 giải thưởng. Ở nội dung Thiết kế Web, FPT giành một giải Nhất thuộc về Nguyễn Thành Tâm và một giải Ba thuộc về Nguyễn Văn Khôi; Thiết kế Đồ họa giành hai giải Nhì thuộc về Nguyễn Tấn Nhật Hào và Nguyễn Thị Kiều Loan, và hai giải Khuyến khích của Huỳnh Đức Trọng và Lê Thị Ẩn. Năm 2016, đoàn sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng cũng đã gây ấn tượng mạnh khi đoạt 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và một giải Ba tại hội thi. Đoàn FPT Polytechnic Đà Nẵng cũng tham gia Hội thi tay nghề quốc gia với các sản phẩm: Thiết kế web, Thiết kế đồ họa, Giải pháp phần mềm CNTT và Quản trị hệ thống mạng tại cụm thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội...

Hội thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tạo phong trào thi rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua kỳ thi này, Ban tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia tuyển chọn thí sinh xuất sắc tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII diễn ra tại Thái Lan vào năm 2018 và Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 diễn ra tại Kazan, Liên bang Nga năm 2019.

>> Nam sinh FPT lần thứ hai chinh phục Hội thi tay nghề Đà Nẵng

Việt Nguyễn

Ý kiến

()