Chúng ta

236 triệu người Ấn Độ truy cập internet qua điện thoại

Thứ tư, 22/7/2015 | 07:44 GMT+7

Theo một báo cáo, 236 triệu là số người dùng truy cập internet qua điện thoại ước tính tại Ấn Độ vào năm 2016 và con số này sẽ đạt ngưỡng 314 triệu vào năm 2017.

Báo cáo Tầm nhìn internet di động chỉ ra quốc gia này sẽ đạt 500 triệu người dùng internet vào năm 2017 so với con số 350 triệu vào tháng 6/2015.

mobile-9833-1437471653.jpg

Lượng người truy cập internet thông qua di động tại Ấn Độ đang tăng nhanh. 

Còn theo báo cáo của Hiệp hội internet và di động Ấn Độ (Internet and Mobile Association of India - IAMAI) và KBMG thì người dùng 2G ở quốc gia Nam Á dự kiến sẽ sụt giảm trong năm tới bởi rất nhiều khách hàng muốn nâng cấp từ 2G lên 3G. Người dùng 3G đang tăng chóng mặt và dự kiến sẽ tăng trưởng 61,3% từ năm 2013-2017. Có xấp xỉ 82 triệu người theo dõi 3G vào cuối năm 2014 và con số này dự kiến sẽ đạt ngưỡng 284 triệu trong năm 2017.

“Người Ấn Độ rất cần kết nối thông qua internet, trong đó internet di động sẽ đóng vai trò chủ chốt bởi khả năng truy cập đáng tin cậy sẽ là một át chủ bài ràng buộc hệ sinh thái internet với nhau”, Ashvin Vellody, chuyên viên từ KBMG Ấn Độ giải thích.

“Điện thoại thông minh giá rẻ và thuế nhập khẩu điện thoại thấp sẽ gia tăng sức mạnh cho khách hàng nội địa sử dụng kết nối dữ liệu. Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn người dùng internet ở nhiều khu vực khác nhau”, Subho Ray, Chủ tịch Hiệp hội internet và di động Ấn Độ, cho biết.

Yến Nhi (Theo The Times of India)

Ý kiến

()