Chúng ta

150 triệu người Ấn Độ sử dụng smartphone

Thứ năm, 30/7/2015 | 17:20 GMT+7

Smartphone đã bùng nổ tại Ấn Độ trong hai năm gần đây. Theo số liệu mới nhất, quốc gia này có 961 triệu người dùng điện thoại di động, trong đó smartphone chiếm 150 triệu người.

sp-8874-1438249633.jpg

Số người dùng smartphone tại Ấn Độ đang ngày càng bùng nổ. 

Ngoài các con số tăng trưởng, những người làm smartphone cũng như các dự án khởi nghiệp, các nhà phát triển ứng dụng và tiếp thị thật sự muốn biết 150 triệu người đó đang làm gì với chiếc điện thoại thông minh của họ. Nền tảng tiếp thị di động mang tên Vserv đã công bố một báo cáo dựa vào nghiên cứu của Nielsen thông qua tiểu sử và thói quen của những phân khúc người dùng smartphone khác nhau tại quốc gia Nam Á để cho ra các kết quả dưới đây.

Người dùng điện thoại thông minh tại Ấn Độ tăng 26% hằng năm từ năm 2013.

Gần 2/3 người dùng smartphone chưa đến 25 tuổi.

Người dùng dành trung bình 169 phút một ngày cho chiếc điện thoại thông minh.

Gần ¼ số này tải trung bình 18,5 ứng dụng di động và trò chơi hằng tháng.

Gần 20% dành hơn 2 giờ cho các ứng dụng chat và mạng xã hội.

15% dành gần 1 giờ mỗi ngày chơi games, nghe nhạc và xem video trên smartphone.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu người dùng được tập hợp từ hơn 12.000 người dùng điện thoại thông minh tại Ấn Độ.

>> 236 triệu người Ấn Độ truy cập internet qua điện thoại

Yến Nhi (theo Tech in Asia)

Ý kiến

()