Chúng ta

Vòng 32 Ngoại hạng Anh: Cuộc đua nào mới đáng xem?

Thứ bảy, 8/4/2017 | 11:15 GMT+7

Sau khi Chelsea đánh bại Man City 2-1 hồi giữa tuần, trung vệ huyền thoại của Man United là Rio Ferdinand mạnh dạn nói rằng “Cuộc đua vô địch đã kết thúc”. Thật vậy, Chelsea đứng dậy quá mạnh mẽ sau thất bại bất ngờ trước Crystal Palace. Giờ đây, Ngoại hạng Anh chỉ còn lại một cuộc đua đáng xem.

Hẳn người hâm mộ còn nhớ đến thời điểm này của mùa giải trước khi Tottenham bám đuổi Leicester City quyết liệt. Chelsea “ngáng đường” Tottenham ở vòng 37 và giúp “Bầy báo” giành chức vô địch kỳ diệu nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Mùa này, trên lý thuyết, Chelsea chỉ cần thắng 6 trong 8 trận còn lại là chắc chắn giành ngôi vương. Còn Tottenham dần cắt được những cái đuôi đang xâu xé nhau để giành suất dự Champions League.

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTH-6985-1491

Chelsea (áo xanh) gặp Bournemouth tại vòng 32. 7 trận trong vòng này được FPT Play trực tiếp. Ảnh: Chelseanews.

Thật vậy, sau vòng 31, Chelsea tiếp tục cách Tottenham 7 điểm, còn “Spurs” hơn đội xếp thứ 3 là Liverpool 5 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ mới thi đấu có 30 trận trong khi The Kop đã chơi đủ 31 trận. Rất khó để Liverpool, Man City hay Arsenal có thể đuổi kịp Tottenham với phong độ thất thường lúc này.

Đầu mùa giải, không ai có thể nghĩ đến kịch bản Arsenal, Man City, Liverpool và Man United, những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giờ đây đang chiến đấu để tranh suất dự Champions League. Sau 31 vòng đấu, Liverpool là đội có hàng công khủng nhất giải đấu với 66 bàn thắng ghi được, nhưng họ lại thủng lưới quá nhiều. Chelsea và Tottenham đang là hai đội bóng có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất giải lúc này với dương 38 bàn.

Mới chỉ có 4 đội bóng ghi hơn 60 bàn ở mùa này, trong đó có cả Arsenal. Bám ngay sau họ trên bảng xếp hạng bàn thắng là Tottenham và Man City. Một minh chứng cho việc ghi càng nhiều bàn thắng càng có cơ hội lọt vào top 4 đó là vị trí của Man United hiện tại. Trong 6 đội bóng dẫn đầu, “Quỷ đỏ” là đội có hàng công kém nhất với 43 bàn. Điều này là nỗi trăn trở lớn với Jose Mourinho trong giai đoạn chạy nước rút, nhất là khi họ còn đó mục tiêu vô địch Europa League.

Ở vòng 32 tới, các đội bóng lớn đều chỉ gặp các đối thủ dưới cơ, nhưng những đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng đều có lối chơi cực kỳ khó chịu. Man United sẽ đối đầu với Sunderland, một trong những đội bóng yếu nhất giải và gần như cầm chắc suất xuống chơi ở Championship. Còn Man City tiếp đón Hull City trên sân nhà Etihad, “những chú hổ” cần thêm điểm để tránh xa 3 vị trí cuối bảng xếp hạng. Riêng Arsenal sẽ chơi trận đấu muộn nhất vòng 32 với Crystal Palace, đội bóng đang phong độ cao và vừa đánh bại Chelsea tuần trước.

FPT Play sẽ mang đến độc giả 7 trận đấu ở vòng 32 tại đây. Trong đó, các cặp đấu của “tứ đại gia” Chelsea, Arsenal, Man United và Man City đều lên sóng. Như thường lệ, các khung giờ phát sóng quen thuộc rơi vào lúc 21h và 23h30 ngày 8/4, 19h30 ngày 9/4. Trận đấu muộn giữa Arsenal và Crystal Palace diễn ra lúc 2h ngày 11/4.

Độc giả có thể theo dõi các trận đấu và tham gia bình luận trên fanpage chính thức của FPT Play. Ngoài www.fptplay.net, độc giả có thể tải FPT Play cho từng thiết bị Android, iOSWindows Phone.

>> 2 seri phim đình đám của HBO đổ bộ FPT Play

Tấn Huy

Ý kiến

()