Chúng ta

Tuyển FPT giành vé vào tứ kết giải VCCI

Chủ nhật, 1/7/2018 | 16:28 GMT+7

Với hai chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng giải VCCI, tuyển FPT giành vé sớm vào tứ kết. FPT đứng đầu bảng C với 6 điểm và hiệu số bàn thắng +5.

Chiều ngày 30/6, tuyển FPT gặp VCCI tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc VCCI năm 2018. Nằm cùng bảng C, ở trận khai mạc VCCI thua Văn Minh 3-6. Trong khi, FPT thắng Mường Thanh 2-1. Ba cầu thủ nổi bật của VCCI gồm: số 7 Trần Phúc Đoan, số 10 Cao Thái Hanh, số 12 Phạm Thành Trung. Trong danh sách đăng ký thi đấu, đội hình FPT gồm 17 cầu thủ: Trung Kiên, Văn Đức, Minh Cương, Minh Trí, Đức Trường, Đăng Trung, Nam Anh, Tất Tuấn, Thành Luân, Tiến Anh, Tiến Hạnh, Trọng Khôi, Văn Thông, Văn Trung, Duy Tân, Ngọc Việt, Trọng Tâm. Huấn luyện viên trưởng của tuyển FPT là anh Trần Bá Hùng (FPT Telecom).

qqqqqaaaaaaaaaaaaaaaa-5570-1530433457.jp

Tuyển FPT tấn công mạnh mẽ.

Trận đấu diễn ra vào 2 giờ chiều, thời tiết nóng bức ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ trận đấu. Tiếng còi khai cuộc, FPT dâng cao đội hình, tấn công đột phá. Tiền đạo Trọng Tâm có đến 2 tình huống gây ra bất ngờ cho hàng hậu vệ VCCI. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa đến với tuyển FPT, bóng đập cột dọc bay ra ngoài. Trước lối đá "công - thủ nhịp nhàng'', VCCI tỏ ra không kém "miếng" khi lao vào quyết liệt tranh bóng. Thẻ vàng được rút ra cho Nguyễn Đắc Đôn với lỗi đẩy người. Hậu vệ Nguyễn Văn Thông linh hoạt ở vị trí hậu vệ và trung vệ. Điều này cũng khiến cho khán giả thót tim khi anh có nhiều pha xử lý liều lĩnh. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Trần Bá Hùng tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ FPT liên tục "đá bóng ma" ở khu vực sân nhà. Lối chơi của FPT chiếu trên so với VCCI. Phút thứ 27, sau pha đột phá của Tất Tuấn, bóng đẩy sang cho Nam Anh. Đi qua hậu vệ VCCI, Nam Anh chuyền bóng sang trái, Tất Tuấn băng vào dứt điểm, mở tỷ số trận 1-0 cho FPT. 

Cả hai đội được BTC cho tạm nghỉ 5 phút uống nước giữa hiệp 1. Đa số các cầu thủ hai bên điều kiệt sức do thời tiết nắng nóng. Cuối hiệp 1, không có quá nhiều tình huống đột phá. 

qqqqqqqqqqqqqq-1251-1530433457.jpg

Huấn luyện viên tuyển FPT Trần Bá Hùng chỉ đạo các cầu thủ FPT.

Sang hiệp 2, VCCI ổn định tâm lý. Việc dồn lên tấn công tạo cơ hội cho tuyển FPT ghi bàn thắng thứ 2. Vẫn là cái tên Tất Tuấn, anh băng lên từ sân nhà đẩy bóng vào trong cho Trường "Neymar", cú đá gót chân nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Tỷ số 2-0 cho FPT. Trước thế trận nghiêng về FPT, các cầu thủ dồn dâng cao tấn công. Sau tình huống bóng bay cột dọc, VCCI đón bóng và phản công nhanh chóng. Sau đường chuyền dài từ cánh phải của cầu thủ mang áo số 17, Phạm Thành Trung (số 12) nhận bóng, anh hãm bóng bình tĩnh và dùng chân phải dứt điểm. Thủ môn Tiến Mạnh đón được hướng bóng nhưng đã quá muộn, VCCI gỡ được 1 bàn. Tỷ số 2-1 nghiêng về FPT.

12346-4039-1530433457.jpg

Thắng 5-1 trước VCCI, tuyển FPT giành vé sớm vào tứ kết.

Ban huấn luyện đưa Tiến Khởi vào sân. Ngay sau đó, anh có đường xẻ nách thuận lợi cho Trọng Tâm. Khống chế bóng khéo léo, Trọng Tâm tạt bóng sang cho Quản Duy Tân. Cầu thủ mang áo số 2 dùng chân phải đẩy bóng sệt vào khung thành VCCI. Cú đi bóng bất ngờ khiến cho thủ môn VCCI không kịp về cản phá. Tỷ số 3-1 cho tuyển FPT. Phút 47, một lần nữa Tiến Khởi tỏa sáng, anh đi bóng lên từ khu vực cánh phải. Nhận thấy hai cầu thủ hậu vệ VCCI băng lên, Tiến Khởi dùng động tác giả đánh lừa chuyền sang cho Nam Anh ở khu vực 16m50. Vị trí thuận lợi không có cầu thủ kèm, Nam Anh sút xa bằng chân phải, bóng bay hướng vòng cung về phía góc phải cầu gôn. Lưới VCCI tiếp tục rung lên lần nữa. 4-1 cho FPT.

an-minu.jpg

Các cầu thủ FPT ăn mừng chiến thắng.

Những phút cuối trận đấu, VCCI dường như vỡ trận. Cách biệt 3 bàn đập tan hi vọng chiến thắng của họ. Không còn gì để mất, các cầu thủ VCCI dồn lên tấn công mạnh mẽ. Sau khi nhận bóng từ thủ môn Tiến Mạnh, Quản Duy Tân băng lên dọc cánh phải, anh chuyền thẳng cho Trọng Tâm. Cầu thủ mang áo số 15 hãm bóng bằng chân trái, anh tạt sang phải cho Tiến Khởi. Lách qua hai hậu vệ, Tiến Khởi băng vào  đối mặt thủ môn VCCI, anh dùng chân trái điêu luyện dứt điểm bóng. Cú sút ở cự li gần khiến cho thủ môn đối phương bó tay. Tỷ số nâng lên 5-1 cho tuyển FPT. Hơn 5 phút còn lại của trận đấu không đủ cho VCCI có thêm một bàn gỡ tỷ số.

Với chiến thắng 5-1, tuyển FPT tiếp tục giành 3 điểm. Ở bảng C, đội bóng nhà F đang đứng đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +5. Với 6 điểm, hiệu số +4, Văn Minh đứng sau FPT. Sau hai trận, Mường Thanh và VCCI bị loại trực tiếp. Ở bảng A, EOC và Tú Đạt đi tiếp. Bảng B, ICC Hà Nội và Đông Dương JSC vào vòng trong. Trong khi, hai đội bảng D là An Thịnh và Hải Sơn. Trong số 8 đội đi tiếp, An Thịnh đang có thứ hạng cao nhất khi họ có 6 điểm và hiệu số +17. 

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 7/7, FPT sẽ gặp Văn Minh. Đây là đội có rất nhiều các ngôi sao như: Trần Công Kỳ (ghi 3 bàn), Trịnh Hoài Nam (ghi 2 bàn), Tạ Xuân Hoàn (2 bàn)... Việc thắng nhẹ Mường Thanh 3-2 ở lượt trận 2 vòng bảng cho thấy Văn Minh là đội có tính đột biến trong thi đấu. 

Giải bóng đá doanh nghiệp toàn quốc VCCI năm 2018 có sự tham gia tranh tài của 16 đội bóng, đại diện cho các doanh nghiệp của các tỉnh phía Bắc trở vào tới Nghệ An. 16 đội được chia thành các bảng, mỗi bảng 4 đội, áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người. Thể thức thi đấu theo vòng tròn và chọn hai đội đầu mỗi bảng để tiến vào vòng hai.

Cơ cấu giải thưởng, đội Vô địch sẽ nhận cúp, kỷ niệm chương và giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Giải Nhì sẽ được huy chương và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Giải Ba sẽ nhận huy chương và giải thưởng 10 triệu đồng. Giải Phong cách sẽ nhận kỷ niệm chương và giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Video các bàn thắng của tuyển FPT khi gặp VCCI:

Thanh Tùng

Ảnh: Bình Minh

Ý kiến

()