Chúng ta

Sinh viên FPT tranh tài tại giải Wimesh Cup 2017

Thứ sáu, 28/4/2017 | 11:02 GMT+7

Tuyển FPT Polytechnic Đà Nẵng cùng 7 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng tại TP Đà Nẵng sẽ tranh tài giải bóng đá Wimesh Cup 2017.

Giải bắt đầu khởi tranh từ ngày 6 đến 13/5 tại sân bóng Đại học Duy Tân. Tham gia có 8 đội tuyển gồm: FPT Polytechnic, Đại học Kinh tế, Đại học Kiến trúc, Đại học Đông Á, Đại học Duy Tân, Thành đồng, Alpha và Thần tốc.

Anh-bong-da-KTX-3448-1493347094.jpg

Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu Wimesh Cup 2017 diễn ra ngày 27/4 tại KTX DMC -579 với sự tham gia của đại diện 8 đội bóng.

Đội bóng FPT nằm ở bảng A với sự góp mặt của Đại học Duy Tân, Alpha và Thần tốc. Bảng B có sự hiện diện của Đại học Đông Á, Đại học Kinh tế, Đại học Kiến trúc và Thành đồng.

8 đội bóng thi đấu trên sân 5 người và theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội Nhất và Nhì mỗi bảng sẽ tiếp tục vào đá vòng bán kết. Cơ cấu giải thưởng gồm đội Vô địch, Nhì và Ba với số tiền thưởng lần lượt 2 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Wimesh Cup là giải bóng đá dành cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Thông qua hoạt động, Ban tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi lẫn nhau với tiêu chí “Chuẩn mực - Văn minh - Hiện đại”.

IMG-1304-JPG-6265-1491365858-9969-149334

Trở lại sân chơi cấp thành phố, tuyển sinh viên FPT quyết tâm đạt kết quả cao.

Đây là giải đấu lớn thứ hai mà tuyển sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng tham gia trong vòng chưa đầy một tháng. Đầu tháng 4, đội bóng sinh viên FPT cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ ở giải bóng đá Futsal - VUG 2017 khu vực Đà Nẵng đã diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 5. Dù bị loại sớm nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Xuân Biên thi đấu tiến bộ qua từng trận cùng lối chơi cống hiến.

>> Tuyển sinh viên FPT ngẩng cao đầu rời giải VUG

Việt Nguyễn 

Ý kiến

()