Chúng ta

Nhận định trước vòng 3 giải FSOFT Thu Đông 2016

Thứ tư, 7/12/2016 | 19:00 GMT+7

Vòng 3 giải bóng đá FSOFT Thu Đông 2016  vào sáng thứ 7 ngày 10/12 trên sân bóng Ngọc Bảo, Mạc Thái Tông, Hà Nội, sẽ là cuộc đối đầu căng thẳng của 6 đội chắc chắn có mặt tại vòng knock-out. 

Kết thúc vòng 2, 6 đội xác định có mặt tại vòng knock-out là đương kim vô địch FSU1.BU9, FSU17.BU68, Z10, FGA.BU2, FSU11.BU13 và FSU17.M10. 10 chiếc vé còn lại vào vòng 1/16 vẫn chia đều cho tất cả các đội, 4/6 bảng sẽ có 3 đội được bước tiếp. 

Bảng gần như chắc chắn chỉ có 2 đội lọt vào vòng knock-out là bảng D vì hai đội được đánh giá là yếu hơn đã cầm hòa nhau 1-1 ngay tại lượt trận đầu tiên. Ở vòng 3, FSU11.F-1 phải gặp FSU1.BU2 và FSU1.BU28 tiếp nhà đương kim vô địch FGA là FGA.BU2. Nếu không có gì thay đổi, FGA.BU2 sẽ nhất bảng với 9 điểm - đứng thứ 2 là FSU1.BU2 với 6 điểm. Hai đội FSU11.F-1 và FSU1.BU28 cùng được 1 điểm và sẽ bị loại. Dự đoán FSU1.BU2 thắng FSU11.F1 3-0, FGA.BU2 thắng FSU1.BU28 6-0.

Cục diện tại các bảng đang được định hình.

Cục diện tại các bảng đang được định hình.

Ở bảng E, hai đội chắc chắn đi tiếp là FSU11.BU13 và FSU17.M10 sẽ cạnh tranh vị trí nhất bảng. Hai đội còn lại là ESS và FPT HO sẽ buộc phải thắng và thắng đậm mới mong cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, với lực lượng và phong độ như hiện tại, thật khó để hai đội này làm nên kỳ tích. Một trận hòa đồng nghĩa với cả hai đội đều bị loại. Dự đoán FSU11.BU13 thắng FSU17.M10 2-0, FPT HO hòa ESS 1-1.

Ở bảng C, đương kim vô địch dĩ nhiên sẽ có một trận thắng tiếp theo trước FGA.LGE, quan trọng tỷ số là bao nhiêu mà thôi. Vì thế, FGA.LGE nên hạn chế càng ít bàn thua càng tốt trước khi nghĩ tới việc giành ít nhất 1 điểm từ nhà đương kim vô địch. FSU17.BU2 đã đánh mất lợi thế của mình sau trận thua 1-6 trước FSU1.BU9 và nếu hòa trước FC ĐM, họ sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác. Nhưng nếu thua cách biệt từ 2 bàn trở lên, cơ hội đi tiếp của họ còn thấp hơn cả hai đội bóng ở bảng E là ESS và FPT HO vì hiệu số của FSU17.BU2 đang là -3. FC ĐM gần như cầm chắc chiếc vé bị loại vì chưa được điểm nào và hiệu số đang là -9. Một trận thắng đậm trước FSU17.BU2 và mong chờ điều kỳ diệu xảy ra là không tưởng. Dự đoán FSU1.BU9 thắng FGA.LGE 4-1, FC ĐM thắng FSU17.BU2 2-1.

Ở bảng A, FSU17.BU68 coi như đã nhất bảng với 6 điểm, hiệu số +5. Tiếp GNC.BIG-BU trong trận đấu cuối cùng và kể cả nếu thua tối thiểu và BSI.BS1 không thắng quá đậm trước FGA.S16, họ vẫn là đội nhất bảng. Nếu GNC.BIG-BU thất bại trước FSU17.BU68, cơ hội đi tiếp của họ có thể sẽ hẹp hơn vì hiệu số đang là -2. Cơ hội của FGA.S16 là không nhiều tuy nhiên việc thắng BSI.BS1 khoảng 4 bàn có lẽ là việc bất khả thi với họ lúc này. Dự đoán FSU17.BU68 hòa GNC.BIG-BU 0-0, BSI.BS1 thắng FGA.S16 1-0. 

Ở bảng B, CME.Galaxy còn quá ít cơ hội khi họ chưa được điểm nào và thủng lưới tới 8 lần (hiệu số 1-8). Lợi thế cho FsuGET-BU1 khi có được chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp FSU11.G-D tại vòng 2. Trận này, họ chỉ phải tiếp đón CME.Galaxy và 3 điểm là không thực sự khó. Đội gặp nhiều trở ngại nhất tại bảng B chính là FSU11.G-D khi trận cuối cùng họ sẽ phải tiếp đón Z10. Nếu thua không quá đậm, họ vẫn sẽ là đội đứng thứ 3 tại bảng B giành quyền đi tiếp. Nhưng nếu để thua đậm, việc vào vòng knock-out hay không còn phụ thuộc quá nhiều vào các bảng đấu khác.

lich-v3-2865-1481098053.jpg

Bảng F cũng là bảng tương đối kịch tính và khó nhận định. Về lý thuyết, ngoài FSU1.BU1 coi như chắc suất đi tiếp với 4 điểm, cơ hội vẫn còn với cả 3 đội FSU17.R7 - Neuro FC và FGA.BU22. Neuro FC là có cơ hội nhất vì mới có được 1 điểm. Muốn đi tiếp, họ buộc phải thắng FSU17.R7. FGA.BU22 cũng tự làm khó mình sau khi thất thủ 0-1 vòng đấu trước. Trận cuối họ phải gặp FSU1.BU1 và thật không đúng nếu nói cơ hội đi tiếp của FGA.BU22 còn nhiều.

Chiến thắng của FSU17.R7 tại vòng đấu trước trước FGA.BU22 đã tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng của ông bầu Vũ Tuấn Mạnh. Chỉ cần hòa trước Neuro FC, FSU17.R7 sẽ chắc chắn đi tiếp. Nếu thua với tỷ số tối thiểu trước Neuro, FSU17.R7 vẫn còn cơ hội đi tiếp dù không nhiều. Dự đoán: FSU1.BU1 thắng FGA.BU22 3-0, FSU17.R7 thua Neuro 0-1.

FSOFT Thu Đông là giải bóng đá thường niên của công ty. Đương kim vô địch của giải đấu này là FSU1.BU9, đội giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết năm 2015 trước FSU11.BU2++ bằng bàn thắng duy nhất của Hoàng Đức Long. FSU1.BU9 cũng hiện đang là đội giữ kỷ lục tại giải bóng đá FSOFT Thu Đông khi trở thành đội vô địch với chuỗi trận toàn thắng và không để lọt lưới bàn nào.

Bình Minh

Ý kiến

()