Chúng ta

Khánh Hòa khởi tranh giải bóng đá Hội thao 13/9

Thứ ba, 6/9/2016 | 16:57 GMT+7

Chào mừng sinh nhật tập đoàn lần thứ 28, FPT Telecom chi nhánh Khánh Hòa đã tổ chức giải bóng đá nam với 8 đội tham gia. Ở trận khai mạc, INF và IBB2 là hai đội có được niềm vui chiến thắng.

Được khởi tranh trên sân bóng Đa Quốc, TP Nha Trang, vào ngày 5/9, giải bóng đá thường niên FPT Telecom Khánh Hòa chào mừng tập đoàn 28 tuổi đã diễn ra hấp dẫn với những pha bóng cống hiến làm nức lòng người hâm mộ. Giải đấu dự kiến kết thúc vào chiều ngày 13/9.

14225432-1084790651617531-8865-2886-9769

IBB2 (áo xanh) đã có chiến thắng nhẹ nhàng trong ngày khai mạc giải đấu. Vạn Ninh cần cải thiện nhiều nếu muốn tiếp tục đi tiếp vào bán kết.

Giải quy tụ 8 đội bóng được chia thành hai bảng. Ở bảng A, ứng viên vô địch IBB2 nằm cùng bảng với PNC2, INDO và Vạn Ninh, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành quyền đi tiếp. Cục diện bảng B cũng không khác khi đội INF dự đoán gặp trở ngại lớn trước đối thủ PNC1, Cam Ranh và IBB1. Đánh giá từ giới chuyên môn, hai bảng đấu đều rất cân sức, mỗi trận đều có tính chất quyết định để giành vé vào bán kết.

Trong ngày khai mạc, người hâm mộ Viễn thông Khánh Hòa chứng kiến hai cuộc đối đầu giữa IBB2 và Vạn Ninh trong khuôn khổ bảng A; INF và PNC1 ở bảng B. Trước khi trận đấu diễn ra, IBB2 và INF được đánh giá nhỉnh hơn về con người cũng như lối chơi. Nhưng Vạn Ninh và PNC1 cũng không phải là đối thủ dễ chịu, họ không ít lần tạo ra bất ngờ ở các giải đấu gần đây. Vạn Ninh từng vô địch giải đấu năm 2015.

Quá hiểu nhau, IBB2 và Vạn Ninh nhập cuộc khá tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng nhờ đội hình vượt trội, đặc biệt sự xuất sắc của chân sút Hữu Trọng, IBB2 nhanh chóng tạo ra lợi thế dẫn trước 4 bàn khi hiệp một chỉ mới trôi qua được nửa thời gian. Tuy nhiên, sự chủ quan khiến IBB2 đánh mất thế trận, tạo cơ hội để Vạn Ninh ghi một lúc 3 bàn để rút ngắn tỷ số 3-4. Sang hiệp hai, IBB2 chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật hợp lý giúp đội bóng dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng lần lượt do công của Hữu Trọng và Công Lý. Chung cuộc, Vạn Ninh chấp nhận thất bại đậm 3-8 trước IBB2.

14269357-1084903361606260-8367-4927-5963

Tương tự IBB2, INF (áo trắng) cũng dễ dàng giành trọn 3 điểm trước PNC1 trong ngày khai mạc.

Ở diễn biến khác, INF cũng có chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ PNC1. INF là một trong những ứng viên vô địch của giải. Họ thể hiện rõ quyết tâm khi có thời gian tập luyện rất dài để chuẩn bị. Với đội hình đồng đều giữa các tuyến cộng với lối chơi mạch lạc, đội bóng bước vào trận đấu với tâm lý tự tin, áp đặt lối chơi lên đối phương. Rất nhanh, INF liên tiếp ghi hai bàn thắng của Xuân Vị, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương.

Dù cố gắng chơi tấn công nhưng trước đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, hàng thủ PNC1 liên tục bộc lộ điểm yếu. Hàng công INF dễ dàng chọc thủng lưới PNC1. Chung cuộc, đội quân kỹ thuật giành chiến thắng 7-1. Người có pha lập công duy nhất cho PNC1 là Văn Trưởng.

Vòng đấu loại tiếp tục diễn ra chiều ngày 6/9 trên sân bóng Đa Quốc. Ở giải đấu mừng sinh nhật chi nhánh vào tháng 5, lần đầu tiên tham gia nhưng Office đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại PNC2 trong trận chung kết với tỷ số 5-3. Giải lần này, nhà đương kim vô địch đã liên quân với Vạn Ninh.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()