Chúng ta

KHA League: Đương kim vô địch Vạn Ninh bị loại

Thứ tư, 4/5/2016 | 15:32 GMT+7

Thất bại ở lượt trận thứ hai trước INF, Vạn Ninh chính thức thành cựu vương giải bóng đá FPT Telecom Khánh Hòa - KHA League mừng sinh nhật chi nhánh lên 7 tuổi. Những đội bóng mạnh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và đứng trước cơ hội lớn giành vé vào bán kết.

Bước vào lượt đấu thứ hai (ngày 2/5), trên sân bóng Đa Quốc, INF và Cam Ranh đều đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm nếu như không muốn nói lời chia tay sớm. Do ở trận ra quân, cả hai đều nhận thất bại đậm trước IBB1 và IBB2. 

Dù được đánh giá cao hơn nhưng INF không hề chủ quan trước đương kim vô địch Vạn Ninh. Sở hữu đội hình đồng đều và trẻ, INF dễ dàng chiếm thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, nhà vô địch chủ động chơi phòng ngự phản công. Mang tính chất của trận chung kết nên hai đội đã thi đấu quyết liệt, tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Nhưng đúng thời điểm quyết định, INF đã có được điều mình cần là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2.

Thất bại hai trận liên tiếp, Vạn Ninh chính thức trở thành cựu vương giải bóng đá FPT Telecom chi nhánh Khánh Hòa. Trong khi đó, 3 điểm quý giá đã giúp INF tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh với IBB2 ở bảng A.

13095970-531513567057403-56668-5899-7366

Sau hai lượt đấu, IBB1 và Office là hai đội đầu tiên giành quyền vào chơi bán kết. Trong đó, Vạn Ninh bất ngờ trở thành cựu vương giải đấu sau khi để thua liên tiếp hai trận.

Ở bảng B, Cam Ranh dù nhận thất bại trong ngày ra quân trước Office nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Bước vào cuộc tiếp đón PNC2, Cam Ranh chọn lối đá tấn công phủ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chiến thuật hợp lý đã giúp "chiến hạm" Cam Ranh vượt lên dẫn trước. Nhưng PNC2 đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại bằng bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Diễn biến hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi, Cam Ranh tiếp tục chủ động tấn công và liên tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn. Trước sức ép khủng khiếp, hàng phòng ngự của PNC2 nhanh chóng bộc lộ điểm yếu để Cam Ranh dễ dàng ghi liền hai bàn thắng vượt lên dẫn 3-1. Tưởng chừng chiến thắng đã thuộc về Canh Ranh thì bất ngờ đã xảy ra. 5 phút cuối trận, PNC2 vùng lên mạnh mẽ cùng sai lầm cá nhân khiến Cam Ranh đánh rơi chiến thắng. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3.

Trước đó ngày 29/4, IBB1 đã chính thức giành tấm vé đầu tiên ở bảng A vào chơi bán kết khi có chiến thắng kịch tính 3-2 trước IBB2. Thất bại đồng nghĩa IBB2 dậm chân tại chỗ với vị trí thứ hai, xếp trên INF và Vạn Ninh.

Lượt đấu cùng ngày tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của Office. Sau chiến thắng đậm trước Cam Ranh ở ngày ra quân, ẩn số giải đấu cho thấy sức mạnh của ứng viên vô địch bằng cách đánh bại PNC1 với tỷ số 2-0. Giành 6 điểm sau hai lượt trận, Office chính thức góp mặt ở bán kết. Tấm vé còn lại ở bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh giữa PNC1, PNC2 và Cam Ranh.

Được khởi tranh trên sân bóng Đa Quốc vào ngày 25/4, giải bóng đá thường niên FPT Telecom Khánh Hòa - KHA League mừng sinh nhật chi nhánh lên 7 tuổi đã diễn ra hấp dẫn với những pha bóng cống hiến làm nức lòng người hâm mộ.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng được chia thành hai bảng. Ở bảng A, đương kim vô địch Vạn Ninh nằm cùng bảng với IBB1, IBB2 và INF, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành quyền đi tiếp. Cục diện bảng B cũng không khác khi đội Office gặp trở ngại lớn trước đối thủ PNC1, PNC2 và Cam Ranh. Theo đánh giá của giới chuyên môn chi nhánh Khánh Hòa, hai bảng đấu đều rất cân sức, mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Giải đấu tiếp tục diễn ra vào ngày 4/5 và kết thúc 11/5. Năm 2015, Vạnh Ninh chính là đội đã lên ngôi vô địch sau khi vượt qua IBB2 ở loạt sút luân lưu cân não. FPT Telecom Khánh Hòa được thành lập vào tháng 5/2009, hiện có hơn 100 nhân sự. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()