Chúng ta

Học sinh FPT School tranh tài ở môn thể thao vua

Thứ tư, 26/8/2015 | 17:36 GMT+7

FPT School sẽ tổ chức giải bóng đá F-League từ ngày 7/9 đến cuối tháng 12 dành cho các nam sinh trong trường với 84 trận đấu.

bong-da-620-4359-1440581302.jpg

Giải bóng đá F-League được tổ chức từ ngày 7/9 đến cuối tháng 12. 

Giải sẽ có 24 đội bóng thi đấu theo luật bóng đá 7 người hiện hành, mỗi đội có 3-5 cầu thủ dự bị. Các đội tham gia sẽ bốc thăm chia 4 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi trận đấu có hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng vị trí nhất, nhì ở mỗi bảng thi đấu tranh cup Vàng, đội ở vị trí ba, tư thi đấu tranh cup Bạc và đứng vị trí năm, sáu tranh cup Đồng. 

Cơ cấu giải thưởng gồm Nhất, Nhì, Ba với trị giá lần lượt 700.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng. Đội bóng fairplay và có cổ động viên cuồng nhiệt nhất sẽ được thưởng mỗi đội 500.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ là Quả bóng vàng, Chiếc giầy vàng, Găng tay vàng, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

Điểm mới nhất của giải năm nay là một số học sinh được đảm nhiệm vị trí trọng tài của trận đấu. Các thầy giáo trong tổ Giáo dục thể chất đang tập huấn cho học sinh khả năng bắt trọng tài để điều hành giải.

Thầy Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Ban tổ chức giải F-League, chia sẻ: “Nhà trường tổ chức giải vô địch bóng đá nam FPT School nhằm giúp các em học sinh có sân chơi bổ ích, lý thú sau mỗi buổi học. Hy vọng các em sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu, biết thắng không kiêu, bại không nản, dù có thành công hay thất bại thì vẫn sát cánh cùng nhau đi hết mùa giải”.

Lưu Vân

Ý kiến

()