Chúng ta

Đội bóng BU68 giành chức vô địch FSU2 Close 2017

Thứ tư, 25/10/2017 | 18:15 GMT+7

Sáng ngày 21/10, vòng chung kết của giải FSU2 Close 2017 đã diễn ra sôi động tại sân vận động Thành Lâm VTC, Hà Nội. Đội bóng BU68 xuất sắc giành danh hiệu vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước J8.

Trận đấu được nhiều người mong chờ nhất diễn ra giữa BU68 và J8. Hai đội đều sở hữu đội hình có chiều sâu và kỹ thuật tốt. BU68 được đánh giá nhỉnh hơn một chút vì các cầu thủ thi đấu với nhau đã khá lâu và gắn kết. Trong khi đó, J8 là một đội mới thành lập với rất nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên, họ đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng từ đầu giải.

Ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên, J8 đẩy cao đội hình tấn công dồn ép BU68 về thế phòng thủ. Các pha bóng xuống cánh tốc độ của cầu thủ Lê Trọng Việt gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của BU68. Ở phía trên, tài năng trẻ Dương Văn Tú có những pha sô-lô, dứt điểm căng ở thời điểm giữa hiệp một gây ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Cuối hiệp một, BU68 đã bình tĩnh lấy lại thế trận và triển khai những pha bóng phản công nhanh nguy hiểm. Đội điều chỉnh tuyến giữa khá chất lượng nên bóng được triển khai rất đa dạng hơn. Về phía đối phương, J8 với hàng thủ chắc chắn được lĩnh xướng bởi lão tướng kỳ cựu Trần Thăng Long nên đã điều động quân hóa giải thế trận. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

20171021-093811-9025-1508918633.jpg

BU68 chơi áp đảo J8. 

Sang hiệp hai, BU68 chiếm được ưu thế hơn do J8 có vẻ xuống sức. Các pha phối hợp bóng của BU68 trở lên mạch lạc và hiệu quả. Từ một tình huống tấn công, bóng được chuyền cho Nguyễn Duy Khánh, anh khéo léo qua mặt 2 hậu vệ của J8 và tung cú sút chìm vào góc trái của khung thành ghi bàn mở tỷ số. Có được bàn thắng dẫn trước, BU68 tiếp tục kiểm soát thế trận và chơi thăng hoa hơn. Ở giữa hiệp, một lần nữa Duy Khánh lặp lại chiến tích với pha đi bóng qua hậu vệ rồi dứt điểm lạnh lùng vào khung thành J8. Tỷ số trận đấu nâng lên 2-0 cho BU68.

Để thua 2 bàn, J8 trong thế không còn gì để mất dồn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng các pha bóng nguy hiểm đều dừng lại trước sự xuất sắc của thủ môn Phạm Việt Hiếu bên phía BU68. Những phút cuối trận, ngôi sao Dương Văn Tú đã có tình huống sút bóng kỹ thuật ghi bàn rút ngắn tỷ số. Thắng 2-1, BU68 nâng cao chiếc cúp vô địch FSU2 Close 2017.

Ở diễn biến các trận còn lại, BU88 đã vượt qua Z79 với tỷ số 3-0. Ở Serie B, M10 hạ G-EP với tỷ số 4-2 để giành danh hiệu vô địch Serie B. Trong khi, BU2 để thua R73 với tỷ số 2-4.

Giải bóng FSU2 Close 2017 là hoạt động mở màn trong chuỗi chương trình Olympic của đơn vị. Theo kế hoạch, FSU2 Olympic sẽ khai mạc trong tháng 11 với rất nhiều môn thể thao mới lạ và hấp dẫn.

Hồng Quang

Ý kiến

()