Chúng ta

ĐH FPT 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam

Thứ hai, 22/1/2018 | 17:19 GMT+7

Các “thần dân” ĐH FPT tại Hòa Lạc và Đà Nẵng đã sẵn sàng cháy hết mình cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết gặp Qatar ngay tại trường vào 15h chiều ngày 23/1.

Tại Hòa Lạc, đội cổ động viên hùng hậu là các giảng viên, cán bộ và sinh viên yêu bóng đá sẽ cùng theo dõi và cổ vũ cho U23 Việt Nam qua màn hình chiếu và loa đài của trường tại sân bóng của ĐH FPT.

Sự kiện cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam được tổ chức để những ai yêu bóng đá ở trường có thể cùng sát cánh với đội tuyển nước nhà và hòa vào không khí sục sôi của fan môn túc cầu giáo. Với lời hiệu triệu đầy khí thế “Ai có xoong dùng xoong/ Ai có chảo dùng chảo”, bài đăng trên fanpage ĐH FPT đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên trong trường.

Dù mới xuất hiện trên fanpage 30 phút nhưng bài đăng này có tới gần 200 lượt like và 50 lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận đồng tình, hào hứng với sự kiện.

27144423-1983418618354396-8213-8463-9406

Sức nóng của trận đấu kịch tính trong trận chung kết U23 Việt Nam gặp U23 Qatar đã lan đến Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc. Ảnh: Đại học FPT Hà Nội.

Cùng lúc đó, tại Đà Nẵng, Phòng Công tác sinh viên ĐH FPT sẽ tổ chức chương trình "Tiếp lửa cho U23" tại hội trường lớn, 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. ĐH FPT sẽ tổ chức xem bóng đá tập thể tại hội trường lớn. Nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia cổ động cho U23 Việt Nam và mang theo băng đỏ "Việt Nam vô địch" ở trận bán kết gặp U23 Qatar.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar sẽ diễn ra lúc 15h (giờ Hà Nội) ngày 23/1, tại Giang Tô, Trung Quốc. Bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và Qatar là trọng tài Muhammad Taqi của Singapore. 

DN586-The-Thao-051214-Bogda-3-5877-9655-

Nhà trường hy vọng những sinh viên không có lịch học sẽ tham gia tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Ảnh minh họa: S.T.

Để góp mặt tại bán kết, Việt Nam đã vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 (thua 1-2 Hàn Quốc, thắng 1-0 Australia, hoà 0-0 Syria) trước khi đánh bại Iraq sau loạt sút luân lưu với tỷ số 5-3.

Ông Felix Sanchez, HLV Qatar, nhìn nhận Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc ở tứ kết. Nhưng ông khẳng định không quan tâm đến đối thủ ra sao, và nhận định "cơ hội của hai bên là 50-50 và không có chuyện U23 Qatar được đánh giá cao hơn".

Trong khi đó, Qatar là chủ nhà của World Cup 2022, và lứa cầu thủ dự giải U23 châu Á năm nay được họ đầu tư hướng đến ngày hội lớn 4 năm tới.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo của U23 Việt Nam cho rằng Qatar là đối thủ mạnh và trận đấu sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng toàn đội sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất như với tinh thần đã thể hiện ở các trận đấu vừa qua.

Diệu Anh - Tấn Việt

Ý kiến

()