Chúng ta

Sữa hà mã có màu hồng

Thứ ba, 14/3/2017 | 18:25 GMT+7

Đôi khi bạn cho rằng cuộc sống chẳng có điều gì khiến bạn ngạc nhiên nữa. Tuy nhiên, những sự thật dưới đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.

1. Hà mã là động vật có vú duy nhất cho sữa màu hồng.

2. Mật ong không bao giờ bị hỏng.

3. Sứa Turritopsis nutricula là sinh vật bất tử duy nhất trên trái đất.

4. Trái tim của một con cá voi xanh lớn đến mức mà một người trưởng thành có thể bơi qua các động mạch của nó.

f1-1496-1489466533.jpg

5. Tuy vậy cổ họng của nó lại không lớn hơn một chiếc đĩa.

6. Một con người thì tương ứng với khoảng 1.6 triệu con kiến. Trọng lượng tổng thể của tất cả kiến trên thế giới tương đương với trọng lượng của toàn bộ con người trên trái đất.

7. Một con bạch tuộc có ba trái tim.

8. Ban đầu, phong thủy là việc lựa chọn một địa điểm thích hợp để đặt mộ phần.

9. Mưa kim cương xuất hiện trên sao Thổ và sao Mộc.

10. Và bầu trời của chúng ta trông sẽ thế này nếu sao Mộc có cùng một khoảng cách đến Trái đất như Mặt trăng.

f2-5301-1489466533.jpg

11. Số lượng vi khuẩn tồn tại trong cơ thể con người nhiều hơn 10 lần số lượng tế bào.

12. Mỗi phân tử nước bạn uống có nguồn gốc từ nước tiểu của khủng long.

13. Frankenstein là tên của nhà khoa học chứ không phải là con quái vật.

14. Cá trê có 27.000 vị khác nhau, nhiều gấp bốn lần so với những gì mà con người có được.

15. Cát trông như thế này dưới kính hiển vi:

F3-2377-1489466533.jpg

16. Bình nuôi cá vàng thực sự là ngôi ngà tồi tệ nhất đối với chúng.

17. Đọc sách trong môi trường ánh sáng kém hoặc sử dụng máy tính trong bóng tối trong thực tế không hề có bất kỳ tác động tiêu cực đến thị lực của bạn.

18. Đại học Oxford là lớn tuổi hơn đế chế Aztec.

19. Ở Cộng hòa Síp, Santa Claus được gọi là Basil.

20. Không ai có thể thuần hóa một con voi châu Phi

21. Bên trái là hình ảnh ngọn nến cháy trên trái đất còn bên phải là trong môi trường không trọng lượng.

F4-8818-1489466533.jpg

22. Thiếu ngủ làm cho người ta luôn nhìn thấy kẻ thù ở xung quanh họ.

23. Bàn tay nhăn nheo khi ngâm nước nhằm giúp chúng ta dễ dàng cầm nắm hoặc bám vào những vật có bề mặt trơn láng.

24. Mỗi chúng ta đều có một đường rãnh kỳ lạ dưới mũi hay còn gọi là đường nhân trung đó. Thực chất, mặt người không tự nhiên xuất hiện rồi lớn dần. Trong những tháng đầu tiên (2-3 tháng), khuôn mặt sẽ phát triển theo hai hướng riêng biệt. Các "mảnh ghép" sẽ được tập trung lại ở chính giữa, hình thành nên mắt, mũi, miệng. Khi vực miệng được "ghép lại" cuối cùng và đường nhân trung chính là vết tích duy nhất còn sót lại. Tuy nhiên nếu quá trình ghép này bị lỗi ghép không kín, đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật "hở hàm ếch". Theo ước tính, trong 750 ca sinh nở thì có 1 đứa trẻ mắc phải dị tật này.

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()